Bán được 40 con gà ngay trong buổi sáng mở cửa trở lại

(PLO)- Trong ngày đầu tiên các cửa hàng ăn uống mở cửa trở lại, số lượng khách đặt đồ ăn tăng đáng kể, có cửa hàng bán được hàng chục con gà trong buổi sáng. 

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-10, UBND TP.HCM chính thức ban hành chỉ thị 18 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ được phép hoạt động trong đó có trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được bán hàng mang đi)...

Ghi nhận cho thấy trong ngày 1-10 một số cửa hàng bán đồ ăn, thức uống đã mở cửa phục vụ cho khách hàng qua hình thức bán mang đi.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho biết vẫn chưa mở bán trở lại do không có giấy phép đăng kí hộ kinh doanh.

Ghi nhận tại cửa hàng cà phê mang đi Highlands lúc 9 sáng có một shipper đang đợi để lấy đơn hàng. Cửa hàng bố trí giãn cách tốt, quầy chế biến ở cách xa nơi nhận hàng.

Khoảng cách từ quầy pha nước đến shipper cách khá xa. 

Trong khi đó, tại tiệm bánh mì Ngọc Anh, quận Tân Bình nhiều người ghé đến mua vài ổ bánh mì kẹp thịt, có người mua đến 20 ổ bánh mì không mang đi.

Tiệm bánh mì được che chắn kĩ lưỡng ngăn tiếp xúc trực tiếp giữa người bán, người mua bằng màng chắn trong suốt.

Tiệm bánh mì được che chắn kĩ lưỡng ngăn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Ông Nguyễn Tấn Đức, chủ cơ sở bánh mì này cho biết, sau ba tháng tạm ngưng kinh doanh khiến tình hình tài chính khá khó khăn. Hôm nay là ngày đầu tiên cơ sở mở cửa lại, ông rất vui mừng.

Theo ông Đức, nhân viên và người bán hàng của tiệm đều đã tiêm vaccine hai mũi, thực hiện 5K nghiêm túc… Khi mở bán cũng gặp một số khó khăn về nhân công nhưng tiệm không tăng giá.

Một quán bán vịt quay đặc sản Lạng Sơn quận Gò Vấp

Tương tự, ông Nguyễn Trí Hậu, giám sát cửa hàng của tiệm cơm gà cháo gỏi ở quận Tân Phú cho biết hôm nay cũng là ngày đầu tiên tiệm mở bán. Mọi người đều rất vui sau ba tháng phải nghỉ việc. Các nhân viên của tiệm cũng đã tiêm hai mũi vaccine, có thẻ xanh mới vào cửa hàng làm việc.

Chỉ trong buổi sáng, tiệm đã tiêu thụ được khoảng 40 con gà

Theo ông Hậu, tiệm mở bán cho khách mua mang về qua các ứng dụng công nghệ. Sau ba tháng tạm nghỉ, mở cửa bán lại ông thấy nhu cầu của khách nhiều hơn trước dịch. Trong ngày đầu tiên mở cửa, riêng buổi sáng cửa hàng đã bán được khoảng 40 con gà, tăng hơn so với bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.