Bản đồ thống trị thế giới vào năm 2020 của IS

(PLO) - Bản đồ đáng sợ này đã chỉ ra các khu vực mà tổ chức IS dự định xâm chiếm, bao gồm Tây Ban Nha, Trung Quốc, và nhiều khu vực ở Bắc Phi.
Thông qua bản đồ, IS cũng đã thể hiện mục tiêu thống trị thế giới vào năm 2020.
Mục tiêu của nhóm khủng bố này là trong vòng năm năm tới sẽ kiểm soát Trung Đông, Bắc Phi và nhiều khu vực ở châu Âu.
Phóng viên Andrew Hosken của BBC đã tiết lộ bản đồ các khu vực mà IS dự định kiểm soát trong quyển sách mang tên “Empire of Fear: Inside the Islamic” (Đế chế sợ hãi: Bên trong Nhà nước Hồi giáo).

Kế hoạch này gồm 7 bước và kéo dài 20 năm, bao gồm việc kích động Mỹ chiến tranh với thế giới Hồi giáo từ năm 2000 đến năm 2003, một cuộc nổi dậy chống nhà cầm quyền Arab từ năm 2010 đến 2013.

 Bản đồ thống trị thế giới của IS vào năm 2020. (Ảnh: Mirror)

IS hiện đã có 50.000 thành viên, tiền mặt và tài sản trị giá gần 3 tỷ USD nhờ vào việc kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt ở Iraq và Syria.
Tổ chức này đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng với nhiều vụ giết người man rợ, bao gồm vụ sát hại 38 khách du lịch ở Tunisia hồi tháng 6, ném những người đồng tính từ tòa nhà cao tầng xuống, hay vụ việc John thánh chiến (tên thật là Mohammed Emwazi) giết hại các con tin người Anh và Mỹ.
Ông Hosken viết: “Họ muốn biến tất cả những gì họ nhìn thấy trở thành thế giới Hồi giáo,” “Họ muốn cai trị toàn thế giới.”
Ông Hosken nói trên tờ Daily Record: “Hiện có 60 quốc gia chống lại IS, trong đó có Mỹ và Nga, nên nhiều người sẽ nghĩ rằng việc IS thống thế giới sẽ khó thành sự thật. Nhưng mọi việc đều có thể xảy ra”.
Hosken cũng viết trong sách rằng, Abu Musab al-Zarqawi, người sáng lập tổ chức khủng bố này, từ năm 1996 đã mô tả một chương trình 7 bước đưa Hồi giáo thống trị thế giới vào năm 2020.
Theo ông Hosken, có một nguy cơ là tổ chức này sẽ kêu gọi cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới tham gia cùng họ. Nhà nước Hồi giáo muốn để mọi người tưởng rằng họ bị phương Tây tấn công.
“Tổ chức này muốn mọi người nghĩ rằng Hồi giáo bị tấn công, vì vậy sẽ gia nhập Nhà nước Hồi giáo”. Theo ông Hosken, thế giới đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.