Bán đồ ăn gây ngộ độc sẽ bị phạt nặng hơn

(PLO)- Người bán thức ăn đường phố gây ngộ độc thực phẩm sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng, thay vì 1-2 triệu đồng như hiện nay.

Các doanh nghiệp chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống xảy ra ngộ độc thực phẩm… bị phạt 40-50 triệu đồng. Ngoài bị phạt, doanh nghiệp có thể bị đình chỉ kinh doanh đến sáu tháng. Mức phạt hiện hành chỉ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt mới được đưa ra trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 178/2013 về xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm. Mặc dù mức phạt thấp nhưng người kinh doanh sẽ phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Dự thảo này cũng đưa ra nhiều mức phạt mới mà doanh nghiệp cần lưu ý, nhất là việc sử dụng phụ gia thực phẩm. Cụ thể, doanh nghiệp “sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa chất độc hại” bị phạt đến 200 triệu đồng.

Dự thảo dùng cụm từ “có chứa chất độc hại”, sẽ áp dụng rộng hơn so với cụm từ “sử dụng hóa chất bị cấm” hiện hành.

Việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép dùng sẽ bị phạt 30-90 triệu đồng tùy giá trị hàng vi phạm.

Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật mà bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (nếu là cá nhân) và 200 triệu đồng với doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.