Bán đảo Triều Tiên căng thẳng với loạt phát ngôn rắn từ lãnh đạo 2 phía

(PLO)- Tình hình bán đảo Triều Tiên trong ngày đầu năm mới chứng kiến sự gia tăng căng thẳng khi cả lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đều đưa ra những phát ngôn cứng rắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay trong ngày đầu năm mới 2024, bán đảo Triều Tiên chứng kiến nhiều diễn biến căng thẳng với loạt phát ngôn rắn từ phía Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Kim: Bán đảo Triều Tiên tiến gần đến bờ vực xung đột

Ngày 1-1, hãng thông tấn KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi hoàn thiện tư thế sẵn sàng của quân đội khi ông cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang "tiến gần đến bờ vực xung đột vũ trang" và một cuộc đụng độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Kim đưa ra phát ngôn trên trong cuộc gặp với các chỉ huy cấp cao của quân đội Triều Tiên vào ngày 31-12-2023.

Bán đảo Triều Tiên căng thẳng
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các chỉ huy cấp cao của quân đội Triều Tiên hôm 31-12-2023. Ảnh: KCNA

Trong cuộc gặp, ông Kim phân tích chi tiết “môi trường an ninh nguy hiểm trên báo đảo Triều Tiên đang tiến gần đến bờ vực xung đột vũ trang do bản chất của các động thái đối đầu quân sự của Mỹ và các thế lực thù địch”.

Ông Kim nhấn mạnh rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay cho thấy “sự cấp thiết phải mài giũa hơn nữa thanh gươm quý giá để bảo vệ an ninh và hòa bình của Triều Tiên và hoàn thiện tư thế phản ứng quân sự của quân đội”.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo "xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

“Nếu kẻ thù lựa chọn đối đầu quân sự và khiêu khích Triều Tiên, quân đội của chúng ta sẽ giáng một đòn chí mạng để tiêu diệt triệt để chúng bằng cách huy động mọi phương tiện và tiềm lực cứng rắn nhất mà không chút do dự” - ông Kim nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 1-1, KCNA đưa tin Triều Tiên bắt đầu thảo luận về việc giải tán các cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều.

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã chủ trì các cuộc thảo luận với các quan chức liên quan, trong đó có ông Ri Son-gwon - người đứng đầu Ban Mặt trận Thống nhất Triều Tiên (UFD) phụ trách quan hệ với Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp "điều chỉnh và cải tổ" các tổ chức phụ trách các vấn đề liên Triều và "thay đổi căn bản nguyên tắc và định hướng của cuộc đấu tranh", tại phiên họp cuối năm 2023 hôm 30-12-2023.

Tại cuộc họp, ông Kim nói rằng mối quan hệ liên Triều là mối quan hệ của “hai quốc gia thù địch lẫn nhau", cho rằng việc coi Hàn Quốc là đối tác của hòa giải, thống nhất là một sai lầm.

Hàn Quốc: Chỉ có ‘sức mạnh’ mới có thể duy trì được ‘hòa bình thực sự’

Trong thông điệp năm mới 2024 hôm 1-1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ hoàn tất hệ thống "răn đe mở rộng" trong nửa đầu năm nay để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ông Yoon nhấn mạnh cam kết xây dựng một "nền hòa bình thực sự và lâu dài" thông qua sức mạnh, theo hãng thông tấn Yonhap.

han-quoc-6597.jpeg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1-1 cảnh báo Triều Tiên cần phải nhận ra rằng các hành động khiêu khích đe dọa Hàn Quốc sẽ chỉ là khởi đầu cho sự hủy diệt của chính họ.

Ông Shin dự đoán rằng các mối đe dọa khiêu khích của Triều Tiên sẽ tiếp tục trong năm mới và kêu gọi tăng cường sự sẵn sàng, theo Yonhap.

“Trước tình hình an ninh nghiêm trọng này, quân đội cần tăng cường tư thế sẵn sàng để áp đảo kẻ thù. Chỉ có ‘sức mạnh’ mới có thể duy trì được ‘hòa bình thực sự’, không phải lời nói, giấy tờ hay ảo tưởng viển vông” - ông Shin nói trong thông điệp năm mới.

Quân đội Hàn Quốc thông báo nước này đã tập trận bắn đạn thật vào cuối ngày 1-1 với sự tham gia khoảng 330 binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh sư đoàn 3.

Trong cuộc tập trận, các binh sĩ đã bắn khoảng 150 quả đạn pháo tại một trường bắn ở khu vực tiền tuyến. Cuộc tập trận dựa trên kịch bản kẻ thù thực hiện hành động khiêu khích bằng hỏa lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.