Bại tướng của thầy Park lo Qatar thua thảm ở World Cup

(PLO)-  Ba năm qua, HLV Felix Sanchez liên tục dự giải quốc tế để mài giũa cho đội chủ nhà World Cup 2022 nhưng mọi thứ không như mong đợi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thành phần đội tuyển Qatar hiện có hơn một nửa từng đá U-23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu, trong đó có trận thua Việt Nam ở bán kết sau loạt sút luân lưu.

Qatar dự World Cup với số đông cầu thủ từng thua U-23 Việt Nam tại bán kết U-23 châu Á 2018. Ảnh: AFC

Qatar dự World Cup với số đông cầu thủ từng thua U-23 Việt Nam tại bán kết U-23 châu Á 2018. Ảnh: AFC

Trả lời báo chí về công tác chuẩn bị trước World Cup, HLV Felix Sanchez nói: “Tôi xây dựng cho tuyển Qatar tại World Cup này với lối chơi không ngôi sao. Điều đó buộc phải là một tập thể có tính đồng đội cao. Thế nhưng tôi rất đau đầu về kỷ luật phòng ngự của đội lẫn sức mạnh trong tấn công. Họ cũng đang loay hoay với khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công…”.

Bảng A có chủ nhà Qatar, Ecuador, Senegal và Hà Lan. HLV Sanchez nhận định rằng ra quân trận đầu gặp Ecuador vào ngày 20-11, ngày khai mạc sẽ mang tính quyết định cho việc Qatar có đi tiếp hay không.

Vị cựu HLV của lò La Masia này thừa nhận sức mạnh và thể lực là điều ông muốn đẩy lên hơn nữa nhưng không thể. Các đối thủ trong bảng đều là những đội bóng rất khỏe, có nền tảng thể lực tốt. HLV Felix Sanchez cũng than thở rằng có quá nhiều vấn đề ông đã giải quyết trong ba năm qua nhưng mọi việc vẫn không đi đúng với ý muốn của ông. Ai cũng hiểu điều ông thất vọng chính là nền tảng của các cầu thủ chủ nhà quá kém và việc họ dự vòng chung kết chỉ vì là chủ nhà.

Ba năm qua, tuyển Qatar thi đấu khắp nơi, từ vòng loại Euro 2020 (đá như quân xanh ở bảng A có Bồ Đào Nha) đến vòng loại châu Á (từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3) rồi tham dự Copa America... nhưng sự tiến bộ vẫn rất hạn chế, không như mong đợi của HLV Sanchez.

Giới chuyên môn cũng dự báo rằng Qatar sẽ chỉ là đội lót đường dễ thương, thậm chí FIFA từng bị chỉ trích là vì sao lại để một đội bóng quá yếu làm chủ nhà và được quyền dự World Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.