Bài toán tìm chiếc vé Olympic Tokyo của U-23 Việt Nam

(PL)- Tại vòng chung kết U-23 châu Á, hai nhà cầm quân Park Hang-seo của Việt Nam và Nishino của Thái Lan đều lo ngại nhất là khi đối đầu với đội bóng đồng hương của mình. 

Trước lễ bốc thăm cả hai vị HLV đều có mong muốn Việt Nam và Thái Lan không cùng bảng với Hàn Quốc và Nhật. Đơn giản vì hai ông thầy này không muốn vừa đối đầu với đội bóng quê hương, vừa gặp đối thủ có thực lực mạnh hơn lại hiểu hết về mình.

Ở bảng D, đội U-23 Việt Nam gặp các đối thủ Triều Tiên, Jordan và UAE. Dựa trên thứ hạng mùa giải trước thì Việt Nam là đội hạt giống số một nhưng thực tế thì cả ba đội còn lại đều được đánh giá thực lực cao hơn.

Chính vì ngại gặp Hàn Quốc mà HLV Park Hang-seo sẽ phải mong muốn cầu thủ mình đứng đầu bảng D nhằm tránh đội đầu bảng C nhiều khả năng là Hàn Quốc (nếu không thì Iran hay Uzbekistan đều rất mạnh).

Việt Nam từng thắng Jordan ở Asian Cup và lần này thầy trò ông Park gặp lại ở giải U-23 châu Á. Ảnh: ANH HỮU

Trường hợp nhì bảng thì sẽ phải tính chuyện hạ knock out từng đối thủ như vòng chung kết U-23 châu Á 2018 đã hoàn thành.

Hãy thử tính cửa khó, tức nhì bảng và gặp đội nhất bảng C là Hàn Quốc hoặc Iran hay Uzbekistan. Trong số các đội này Hàn Quốc được đánh giá là “hàng khủng”, lại quá hiểu thầy Park. Iran thì mạnh nhưng bóng đá Việt Nam rất có duyên gặp các đội Tây Á. Hồi Asiad 17 Việt Nam từng đánh bại 4-1. Uzbekistan thì từng đánh bại thầy trò ông Park ở trận chung kết tại Thường Châu nhưng bây giờ đối thủ này chỉ còn lại một vài cầu thủ trong “thế hệ vàng” của mình.

Thêm một yếu tố là U-23 Nhật ở bảng B cùng với Qatar, Saudi Arabia và Syria nhưng Nhật là chủ nhà Olympic 2020 nên trong trường hợp nếu Nhật vào nhóm có huy chương thì lúc đó khu vực châu Á được mở rộng thêm đội thứ tư của vòng bán kết lấy suất cuối. Mà khả năng Nhật nằm trong nhóm huy chương là rất cao, thậm chí đến 95%.

Chính vì thế mấu chốt của vấn đề mang tính sống còn của U-23 Việt Nam là đánh bại được đối thủ ở tứ kết thì cửa đi Olympic Tokyo sẽ mở toang.

Lịch thi đấu vòng chung kết U-23 Việt Nam

Việt Nam - UAE (10-1-2020).

Việt Nam - Jordan (13-1-2020).

Việt Nam - Triều Tiên (16-1-2020). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.