Bài toán nan giải cho cựu HLV TP.HCM Chung Hae-seong

(PLO)- Cựu HLV CLB TP.HCM Chung Hae-seong vừa được LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đặt vào ghế trưởng ban các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thay cho ông Michael Mueller.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV CLB TP.HCM Chung Hae-seong vừa được LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đặt vào ghế trưởng ban các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thay cho ông Michael Mueller và lập tức đối mặt với bài toán khó, nan giải mà bóng đá Hàn Quốc đang rối.

Ông Chung Hae-seong sẽ phụ trách các thành viên tham gia việc tìm kiếm và thẩm định rồi đề xuất cho KFA tìm gấp một HLV đủ tầm và hiểu về bóng đá Hàn Quốc thay cho HLV Klinsmann vừa bị KFA sa thải.

15_nangiai_BD HQ_Chung Hae-sung_380.jpg
Ông Chung Hae-seong khi còn là HLV đội TP.HCM. Ảnh: CTV

Trả lời báo chí, ông Chung Hae-seong cho biết: “Các HLV đủ tầm người Hàn Quốc thì hiện nay đang ổn định ở các đội K-League hết rồi và phương châm của đội tuyển quốc gia vẫn là tìm HLV nước ngoài. Song quá khó để tìm một nhà cầm quân làm toàn thời gian cho đội tuyển Hàn Quốc”.

Đội tuyển Hàn Quốc trước đây đã có nhiều thầy ngoại, gần nhất là Paulo Bento và Klinsmann và cả hai HLV rất tiếng tăm này đều bị xem là không phù hợp. Điều KFA rút ra liên quan đến HLV Klinsmann vừa bị sa thải là việc HLV này ít gần gũi với đội tuyển, không thường xuyên theo dõi các cầu thủ thi đấu, hay về nhà ở Mỹ và họp... online.

Cũng có ý kiến nêu ra là các HLV ngoại không yên tâm khi làm việc ở Hàn Quốc vì trung tâm huấn luyện quốc gia và đội tuyển Hàn Quốc ở Paju, phía Tây Bắc gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên…

Cựu HLV CLB TP.HCM Chung Hae-seong nhìn nhận thẳng thắn rằng ngay cả việc bây giờ mời HLV tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đá vòng loại World Cup 2026 gặp Thái Lan hai trận vào ngày 21 và 26-3 tới cũng khó tìm.

Cũng theo ông Chung, nhất định phải có HLV tạm quyền trước mắt là cho hai trận Hàn Quốc gặp Thái Lan vào cuối tháng 3 nhưng phải đảm bảo một đội tuyển Hàn Quốc mạnh để không có sự cố xảy ra như Asian Cup vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.