Bài phát biểu đầy ngụ ý của ông Tập Cận Bình ở Hội nghị S&ED

(PLO) – Vòng thứ 6 của đối thoại chiến lược và kinh tế (S&ED) Mỹ-Trung sẽ diễn ra trong hai ngày tại Bắc Kinh (9/10-7) với sự góp mặt của các quan chức cấp cao hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay đã có bài diễn văn khai mạc hội nghị S&ED. Theo đó, ông điểm lại quá trình lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong nhiều năm qua. Đặc biệt, chủ tịch nước Trung Quốc nêu lên những thách thức trong mối quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian gần đây và nhấn mạnh nội dung cần tăng cường hơn nữa sự thấu hiểu và hợp tác giữa hai chính phủ.

“Kể từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 35 năm, mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ đã có nhiều thay đổi và biến chuyển. Nhưng xu hướng trước mắt là chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, phát huy những điều tốt đẹp đã làm được”, ông Tập Cận Bình nói.

 Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Hiện tại hai nước có 90 cơ chế đối thoại. Trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt giá trị trên 520 tỉ USD, đầu tư song phương đạt 100 tỷ USD, có 41 tỉnh thành và thành phố của hai nước thiết lập quan hệ thân hữu

Chủ tịch Tập Cận Bình ngụ ý trong bài phát biểu của mình một kinh nghiệm rằng: nếu hợp tác, chúng ta sẽ có tất cả những gì có thể, nếu đối đầu thì sẽ gây ra những hậu quả nguy hại. Sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đem đến nhiều lợi ích cho cả thế giới, bằng ngược lại sẽ là kết quả không ai mong muốn.

Cuộc đối thoại do Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại và người đồng cấp Mỹ William Burns chủ trì. Tham gia còn có Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Christine E. Wormuth và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus.

Phương Dung (theo Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.