(PLO)- Chiến thắng nhọc nhằn An Giang 2-1 ở Cúp Quốc gia trong thế bị dẫn trước là bài học đắt giá cho thầy trò Kiatisak trở lại V-League. không thể chủ quan để hứng chịu hối tiếc.
Không ai ngờ HA Gia Lai đang dẫn đầu V-League với thế thắng như chẻ tre lại suýt thua trước đối thủ yếu An Giang nằm dưới đáy bảng giải hạng Nhất cùng chuỗi 13 trận không biết thắng. Nguyên do, HLV Kiatisak tung chủ yếu đội hình dự bị ra tiếp khách, chỉ có mỗi trung vệ Hữu Tuấn thường đá chính.
Bị dẫn bàn từ giữa hiệp 2 nhưng rất may Zico Thái kịp điều chỉnh khi cho những học trò chủ chốt vào sân và lần lượt Văn Thanh, ngoại binh nhập tịch Đại Dương lật ngược thế cờ trong vài phút cuối.
Rõ ràng đội hình HA Gia Lai chưa đồng đều như mong ước của Kiatisak và đây chính là yếu huyệt của họ khi trở lại V-League với mật độ thi đấu dày đặc. Zico Thái thừa nhận mình và các học trò vừa có một bài học quý sau chiến thắng An Giang ở vòng 1 Cúp Quốc gia, buộc họ phải thận trọng với toan tính kỹ lưỡng hơn.
HLV Kiatisak rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sau 10 năm tái ngộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH ĐỒNG
“Thời điểm này, ai cũng muốn đánh bại HA Gia Lai và ngay cả đối thủ An Giang đã chơi thực sự rất tốt. Đây là một bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ” - Kiatisak chia sẻ - “Thật ra tôi muốn những cầu thủ thường ngồi ghế dự bị vào sân thi đấu nhiều hơn. Chúng tôi biết không có trận đấu nào dễ dàng cả. Nếu ai nghĩ bóng đá không gặp khó khăn thì đã nhầm. HA Gia Lai luôn đặt mục tiêu chiến thắng nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng thắng. Cuộc chơi phải có được, có mất. Đó mới là bóng đá”.
Dễ thấy HLV Kiatisak gần như chỉ sử dụng một đội hình chính thức xuyên suốt những trận đấu đã qua, với sự thay đổi nhỏ giữa ngoại binh nhập tịch Đại Dương và Công Phượng. Ngoài ra, khi cuộc chơi sắp đạt ngưỡng an toàn, Zico Thái mới cho thử nghiệm một số vị trí khác gần cuối trận. Sự chênh lệch về đẳng cấp của các học trò khiến cựu HLV đội tuyển Thái Lan không dám mạo hiểm thay đổi nhiều.
Kiatisak trải lòng: “Chúng tôi có 26 cầu thủ khác nhau về trình độ chuyên môn và tâm lý. Nhiệm vụ của tôi là tạo sự cân bằng về mọi thứ giữa cầu thủ dự bị và chính thức. Tôi nghĩ những người hâm mộ HA Gia Lai hiểu lý do tôi sử dụng đội hình này mà không phải đội hình khác cho từng đối tượng. Bản thân tôi vẫn muốn khám phá sự khác biệt giữa các học trò để điều chỉnh lẫn thay thế mỗi khi rơi vào tình trạng thiếu người do thẻ phạt hoặc chấn thương. Cá nhân cầu thủ phải hiểu về chiến lược và cách chơi của mình, trong một tư thế sẵn sàng”.•
Kiatisak chưa nghĩ đến chức vô địch Đội bóng của bầu Đức đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2021 sau 10 vòng đấu với 25 điểm, hơn đội nhì bảng Viettel 3 điểm mà chỉ cần một cú sẩy chân, HA Gia Lai sẽ đối diện với những mệt mỏi. HLV Kiatisak tiết lộ mình luôn tạo cảm giác thi đấu thoải mái cho học trò và chưa nghĩ đến chức vô địch: “Chúng tôi mới có một vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng với khoảng cách không quá xa các đội xếp dưới. V-League vẫn còn ba trận đấu nữa mới khép lại giai đoạn 1 và hiện chưa biết ai lọt vào top 6 đội mạnh nhất. Tôi thường dặn cầu thủ cần tập trung giải quyết từng trận, không vội nghĩ đến chức vô địch khi cuộc chơi còn dài”. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.