Bác sĩ Vũ Hán: Thai phụ nhiễm virus Corona có thể lây sang con

(PLO)- Một trẻ sơ sinh con thai phụ nhiễm chủng virus Corona mới cũng được phát hiện dương tính với virus. 

Thai phụ nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV) có thể lây sang thai nhi mình đang mang trong bụng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời một số bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Vũ Hán ngày 5-2.

Các bác sĩ đi đến kết luận này sau khi một thai phụ nhiễm virus 2019-nCoV sinh con ngày 2-2, và kết quả xét nghiệm 30 tiếng sau đó cho thấy em bé sơ sinh dương tính với virus này.

Kênh CNA dẫn nguồn tin nội bộ chia sẻ đến nay tình trạng em bé khá ổn định với triệu chứng khó thở nhẹ. Hình chụp X-quang cho thấy gan của bé có dấu hiệu bất thường và có những biểu hiện nhiễm chủng virus Corona mới ở vùng ngực. 

Các nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Vũ Hán làm việc với bệnh nhân ngày 3-2. Ảnh: AFP

Bệnh viện Nhi Vũ Hán cũng tiết lộ thêm một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 13-1, khi một bà mẹ mang chủng virus Corona mới sinh ra con có dấu hiệu lây nhiễm. Tuy nhiên, Trung Quốc thời điểm đó chưa xác nhận dịch Corona bùng phát nên các bác sĩ chỉ xem đây là một ca cảm cúm thông thường.  

Trả lời phỏng vấn, bác sĩ Zeng Lingkong tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán khẳng định không thể loại trừ khả năng chủng virus 2019-nCoV đã phát triển, lây lan theo đường từ mẹ sang con. Ông kêu gọi giới chuyên gia phải nghiêm túc nhìn nhận và nghiên cứu về vấn đề này. 

Dù vậy, theo GS Gregory Gray thuộc Trường Y Singapore-Duke, đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh xuất hiện đường lây nhiễm mới từ mẹ sang con của chủng virus Corona mới. Các trường hợp nói trên có thể là do lây nhiễm virus gián tiếp từ môi trường bên ngoài sau khi sinh, chứ không nhiễm trực tiếp từ người mẹ. 

Bên cạnh đó, quy luật chung của các loại virus thường gặp là sẽ gây độc tố lên bào thai cho đến khi bào thai đó hỏng hoàn toàn. Nếu thai nhi không bị gì đáng kể khi chào đời thì tình hình không sao cả. 

"Mục tiêu điều trị trước mắt là tập trung giữ sức khỏe cho thai phụ, vì họ là những người có sức đề kháng yếu, dễ nhiễm chủng virus Corona mới" - ông Gray chia sẻ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.