Bác sĩ Vũ Hán mặt hằn vết khẩu trang, đóng tã khi làm việc

(PLO)- Việc mặc đồ bảo hộ liên tục khi làm việc khiến các nhân viên y tế ở Vũ Hán buộc phải đóng tã suốt ngày.

Nhân viên y tế ở TP Vũ Hán trong những ngày qua phải luôn mặc đồ bảo hộ khi làm việc trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và để tiện cho công việc, họ phải mặc tã, theo báo South China Morning Post.

"Khi các bác sĩ và y tá ở trong phòng bệnh, họ phải mặc quần áo bảo hộ nên họ không thể ăn, uống, hoặc đi vệ sinh. Họ phải mặc tã và chỉ tháo ra sau khi đã xong công việc", BS Han Ding, Phó Giám đốc BV ĐH Y Bắc Kinh Liên minh, một trong hàng trăm bác sĩ được đưa đến Vũ Hán để hỗ trợ cuộc chiến chống lại virus COVID-19 nói với phóng viên tại tâm dịch. 

Vết khẩu trang hằn trên mặt một y tá đang chống dịch tại Vũ Hán. Ảnh: CHINA DAILY

"Mặc đồ bảo hộ là điều vô cùng khó chịu. Đôi khi tôi muốn gãi ngứa nhưng không được, đành phải chịu đựng thôi. Các bác sĩ và y tá đều có dấu hiệu cáu kỉnh, còn trên mặt họ thì hằn đỏ các lằn khẩu trang do phải mang nó quá lâu", BS Ma Xin, Phó Trưởng khoa của BV Hóa Sơn ở Thượng Hải, cho biết. 

BS Zhou, hiện đang làm việc tại BV Đồng Tế ở Vũ Hán, cho biết các nhân viên y tế đang làm hết sức để cứu sống mọi người với những nguồn cung hạn chế.

Các bác sĩ ở Vũ Hán phải mang áo bảo hộ khi làm việc ở bệnh viện. Ảnh: AP

"Trong trường hợp không có thuốc đặc trị, máy thở và máy ECMO (máy tim phổi nhân tạo, giúp lưu thông máu bệnh nhân qua phổi nhân tạo, để phổi bệnh nhân được nghỉ ngơi và phục hồi) có tầm quan trọng rất lớn trong việc điều trị", BS Zhoe cho biết.

Ông Zhou còn nói thêm nhóm của ông đã mang số thiết bị trị giá 15 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,15 triệu USD) từ Bắc Kinh đến Vũ Hán, bao gồm máy ECMO, máy thở, ống soi phế quản và các thiết bị khác.

Cho đến nay, căn bệnh do virus COVID-19 đã giết chết 1.363 người trên toàn thế giới, với 60.374 trường hợp lây nhiễm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.