Bác sĩ Thái Lan nói sức khỏe của ông Thaksin đáng lo ngại

(PLO)- Sau ba ngày nhập viện, bác sĩ Thái Lan cho biết ông Thaksin vẫn ho và tình hình sức khỏe của ông còn đáng lo ngại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, bác sĩ Thái Lan nói rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vẫn đang được điều trị tại bệnh viện dân sự và tình hình sức khỏe của ông vẫn còn đáng lo ngại sau ba ngày nhập viện, theo hãng tin Reuters.

Bác sĩ Sophonrat Singhajaru thuộc Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan - nơi cựu Thủ tướng đang điều trị - cho biết hiện tại ông Thaksin vẫn còn ho, đồng thời kết quả chụp X-quang phổi khiến các chuyên gia tim và phổi lo lắng về bệnh tình của của cựu Thủ tướng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Mueang (Bangkok) hôm 22-8. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Mueang (Bangkok) hôm 22-8. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Trước đó, vào đêm 22-8 ông Thaksin được chuyển từ nhà tù Bangkok Remand - nơi ông bị giam ngay sau khi về nước - sang Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở thủ đô Bangkok để điều trị chứng mất ngủ, tức ngực, huyết áp cao và nồng độ oxy trong máu thấp.

Ông Sophonrat bác bỏ thông tin cho rằng ông Thaksin được tiếp nhận điều trị tại phòng VIP của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát. Theo bác sĩ này, trên thực tế phòng bệnh của cựu Thủ tướng chỉ có 2 cây quạt điện và máy điều hòa trong phòng hoạt động không tốt, theo tờ Bangkok Post.

Bên cạnh đó, phòng của ông Thaksin kề một bức tường kính nên khá nóng.

Theo bác sĩ Sophonrat, ngay khi ông Thaksin nhập viện, Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát lập nhóm 6 bác sĩ với chuyên môn về tim phổi và COVID-19 để điều trị cho cựu Thủ tướng.

Trong quá trình điều trị, ông Thaksin không bị còng tay vì luật Thái Lan quy định tù nhân dưới 16 tuổi hoặc trên 70 tuổi được miễn trừ sử dụng các phương tiện cưỡng chế vì có thể gây cản trở việc điều trị.

Ông Sophonrat cho biết hiện vẫn chưa rõ ông Thaksin sẽ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát trong thời gian bao lâu, đồng thời bệnh viện cũng cấm việc thăm nuôi cựu Thủ tướng.

Sáng 22-8, ông Thaksin về nước sau hơn 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án 8 năm tù đối với cựu Thủ tướng và sau đó ông được đưa tới nhà tù Bangkok Remand.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.