Bác sĩ Hàn Quốc đình công: Giáo sư báo động từ chức tập thể, sinh viên y đồng loạt nghỉ học

(PLO)- Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công có diễn biến mới và phức tạp, nhiều giáo sư báo động từ chức tập thể, trong khi sinh viên tại 10 trường y không đến trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công ngày qua xuất hiện những diễn biến mới đáng quan ngại khi nhiều giáo sư y khoa tại ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) báo động sẽ nộp đơn từ chức vào đầu tuần tới. Trong khi đó, sinh viên y đồng loạt nghỉ học để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường y.

Giáo sư y khoa báo động từ chức tập thể

Hãng thông tấn Yonhap ngày 11-3 đưa tin các giáo sư trường y tại ĐH Quốc gia Seoul đã quyết định sẽ nộp đơn từ chức hàng loạt vào đầu tuần tới nếu chính phủ không giải quyết hợp lý cuộc đình công của các bác sĩ thực tập.

Hội đồng giáo sư y khoa tại ĐH Quốc gia Seoul đã đưa ra thông báo trên sau cuộc họp trực tuyến giữa các giáo sư tại ba bệnh viện của ĐH Quốc gia Seoul, với sự tham gia của 430 trong tổng số 1.475 giáo sư.

Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công
Bác sĩ Hàn Quốc tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: YONHAP

“[Chúng tôi] đã quyết định sẽ tự nguyện nộp đơn từ chức bắt đầu từ thứ Hai tuần tới, trong trường hợp chính phủ không cam kết đạt được giải pháp chân thành, hợp lý cho tình hình” - theo Ủy ban khẩn cấp của Hội đồng giáo sư y khoa.

“Tất cả giáo sư y khoa tham gia [cuộc họp] đã đồng ý nộp đơn từ chức” - Chủ tịch ủy ban Bang Jae-seung cho hay.

Động thái tập thể của các giáo sư y khoa tại ĐH Quốc gia Seoul, nếu diễn ra, có khả năng làm tê liệt thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, vốn đang gặp khó khăn do cuộc đình công của gần 12.000 bác sĩ thực tập.

Bên cạnh đó, hai trường y nữa là ĐH Sungkyunkwan và ĐH Công giáo Hàn Quốc cũng dự kiến tổ chức các cuộc họp giữa các giáo sư vào cuối tuần này để thảo luận về khả năng hành động tập thể.

Phản hồi về việc các giáo sư y khoa tại ĐH Quốc gia Seoul dự định nộp đơn từ chức, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong hôm 12-3 bày tỏ sự quan ngại, cho rằng quyết định này đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân.

Bộ trưởng Cho nói rằng chính phủ sẽ cố gắng đàm phán với các bác sĩ đình công và thuyết phục họ chấm dứt hành động tập thể, đồng thời sẽ tích cực lắng nghe các giáo sư y khoa để giải quyết tình hình.

Dù vậy, ông Cho khẳng định chính phủ sẽ buộc những người có hành vi sai trái phải chịu trách nhiệm và tiếp tục thúc đẩy các biện pháp cải cách “để bình thường hóa hệ thống y tế của đất nước”.

Sinh viên trường y đồng loạt nghỉ học

Theo Yonhap, sinh viên tại 10 trường y ở Hàn Quốc đã không đến trường để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y lên 2.000 sinh viên từ năm tới.

Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng loạt sinh viên này có thể sẽ không đủ điều kiện để lên lớp.

20240311050636_0.jpg
Một phòng học tại ĐH Busan (Hàn Quốc). Ảnh: YONHAP

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng cho hay 30 trường y còn lại ở nước này đã hoãn khai giảng học kỳ mới.

“Chúng tôi đã xác nhận tình trạng sinh viên nghỉ học ở 10 trường y. Hay nói cách khác, 10 trường trong số 40 trường y đã khai giảng kỳ học mới [nhưng sinh viên không đến lớp], trong khi 30 trường còn lại đã điều chỉnh lịch học” - một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho hay.

Tính đến ngày 10-3, có tổng cộng 5.446 sinh viên nghỉ học có nộp đơn xin phép, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc.

Nếu việc tẩy chay trường học tiếp tục diễn ra, hàng loạt sinh viên có nguy cơ không thể lên lớp vì theo quy định của hầu hết các trường y, sinh viên không đủ điều kiện lên lớp nếu vắng mặt 1/3 hoặc 1/4 tổng số tiết học.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho đã yêu cầu Hiệp hội Sinh viên Y khoa Hàn Quốc trả lời đề xuất của ông về việc tham gia cuộc họp về vấn đề trên vào chiều 13-3.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết cuộc họp nhằm thảo luận với nhóm sinh viên về cách bình thường hóa lịch trình học tập của các trường y và cách bảo vệ quyền học tập của sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.