Bắc Kinh tham gia sáng kiến vaccine COVID-19 của WHO

(PLO)- Điều gì đằng sau việc Trung Quốc đồng ý tham gia sáng kiến vaccine COVID-19 toàn cầu của WHO, trong khi Mỹ từ chối?

Nhật báo South China Morning Post hôm 9-10 đưa tin Trung Quốc đã đồng ý tham gia COVAX - sáng kiến vaccine COVID-19 toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhằm cung cấp và phân phối vaccine công bằng cho các nước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay: "Chúng tôi đã thực hiện một bước đi cụ thể trong việc đảm bảo phân phối vaccine một cách công bằng, đặc biệt là cho các nước đang phát triển, đồng thời mong muốn có thêm nhiều nước đủ năng lực tham gia và hỗ trợ". 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: REUTERS

Lời đồng ý của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Washington từ chối gia nhập sáng kiến này hồi đầu tháng 9. Lý do của Mỹ là không muốn bị hạn chế vì những tổ chức đa phương chịu ảnh hưởng của WHO hay Trung Quốc. 

Đánh giá về động thái này của Trung Quốc, giới quan sát cho rằng đây là cơ hội đáng kể giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng địa chính trị của mình, đặc biệt trong bối cảnh danh tiếng toàn cầu của nước này đang suy giảm, theo khảo sát vừa công bố hôm 6-10 của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ).

Phó Giáo sư Adam Kamradt-Scott - thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế thuộc Đại học Sydney nhận định: “Về mặt địa chính trị, đây là một động thái khá nhạy cảm”.

“Mỹ đã quyết định không gia nhập COVAX, điều này khiến Trung Quốc có lợi thế trong việc đẩy mạnh thông điệp họ là một công dân quốc tế ưu tú, có trách nhiệm” - Phó giáo sư Kamradt-Scott nhận định. 

Còn nhà nghiên cứu Ayelet Berman - thuộc Trung tâm Luật Quốc tế của Đại học Quốc gia Singapore thì cho rằng đây là một ví dụ cụ thể cho việc Trung Quốc đang đảm nhận vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế, trong khi nước Mỹ đang từ bỏ quyền lãnh đạo của mình.

Tiến sĩ Mely Caballero-Anthony - Trưởng Trung tâm Nghiên cứu An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) nhận định quyết định này sẽ tạo thêm uy tín cho Bắc Kinh. 

“Đây là một quyết định quan trọng bởi không chỉ giúp làm tăng số lượng quốc gia có thể cung cấp và phân phối vaccine một cách công bằng, còn giúp tăng khả năng hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đến với các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển. Đây là một biểu tượng thể hiện tình đoàn kết toàn cầu khi cùng giải quyết một vấn đề chung, mà ánh sáng tích cực chúng ta đang thấy là Trung Quốc” - nữ tiến sĩ nhận định.  

Trung Quốc được xác định là nơi khởi phát đại dịch COVID-19 hồi tháng 12-2019, đến nay đã khiến hơn một triệu người trên thế giới tử vong. Sáng kiến COVAX mà nước này vừa tuyên bố tham gia đã đặt mục tiêu tới cuối năm 2021 sẽ cung cấp ít nhất hai tỉ liều vaccine COVID-19 cho những nhóm dễ gặp rủi ro nhất trên toàn cầu. 

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ đóng góp bao nhiêu tiền cho sáng kiến này, vốn vẫn còn thiếu khoảng 200 triệu USD cho mục tiêu gây quỹ hai tỉ USD vào năm nay. Dự báo, quỹ này cũng cần ít nhất năm tỉ USD vào năm tới.

Trong khi đó, tuần này, sáu nước gồm Anh, Canada, Đức, Ý, Thụy Điển và Nhật đã cam kết đóng góp hơn một tỉ USD cho COVAX, nhằm hỗ trợ 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình dễ dàng tiếp cận vaccine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.