Bắc Kinh nói sẽ 'không tha thứ' nếu Đài Loan đòi độc lập

(PLO)- Trung Quốc khẳng định Đài Loan là lãnh thổ không tách rời và nhiều lần ủng hộ việc thống nhất toàn vẹn, thậm chí có thể dùng tới vũ lực.

Ngày 20-5, Bắc Kinh lên tiếng về bài phát biểu nhậm chức của lãnh đạo Đài Loan - bà Thái Anh Văn, khẳng định sẽ "không khoan dung” trước việc lãnh thổ này đòi tách khỏi Trung Quốc đại lục, theo hãng tin AFP.

“Trung Quốc có đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, AFP dẫn phát biểu của ông Mã Hiểu Quang - phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc chính phủ Trung Quốc. 

Ông Mã Hiểu Quang - phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Mã nhấn mạnh: "Bắc Kinh sẽ không tha thứ cho bất kỳ hoạt động đòi độc lập nào hoặc bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào nội bộ chính trị của Trung Quốc”.

"Trung Quốc sẽ luôn tôn trọng chính sách "một quốc gia, hai chế độ" và việc thống nhất Đài Loan là một nhu cầu lịch sử cần thiết mà không bất kỳ ai hay thế lực nào có thể ngăn cản được" - ông Mã nói thêm.

Thêm vào đó, ông Mã Hiểu Quang cho biết Trung Quốc luôn sẵn sàng “tạo một không gian rộng lớn cho sự thống nhất hòa bình”.

Chiều 20-5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi lời chúc mừng lãnh đạo Thái Anh Văn về buổi nhậm chức, theo Tân Hoa Xã.

“Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ sửa chữa ngay những sai lầm. Bắc Kinh sẽ có những biện pháp cần thiết đối với hành động của Mỹ. Và Mỹ sẽ phải chịu hậu quả cho những hành động đó” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ám chỉ việc Mỹ chúc mừng Đài Loan.

Như tin đã đưa, sáng 20-5, trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định không chấp nhận chính sách "một quốc gia, hai chế độ" và cho biết sẵn sàng tham gia đối thoại với Bắc Kinh.

Bà Thái Anh Văn và cấp phó của mình trong buổi lễ nhậm chức sáng 20-5. Ảnh: REUTERS

Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã gửi lời chúc mừng đến bà Thái Anh Văn và ca ngợi bà đã có "lòng dũng cảm và tầm nhìn để lãnh đạo Đài Loan", theo AFP. Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết đây là lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc mừng lãnh đạo Đài Loan nhậm chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.