Bắc Kinh lên tiếng việc Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Đài Loan

(PLO)- Trung Quốc phản đối chuyến thăm của quan chức Mỹ tới Đài Loan và đe doạ sẽ đáp trả bằng những hành động cần thiết.

Hôm 17-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích và nói rằng sẽ có "phản ứng cần thiết" đối với chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach tới Đài Loan, tờ The Straits Times đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh “phản đối kịch liệt” chuyến thăm của ông Krach và phản đối bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan -  hòn đảo ly khai mà Trung Quốc lâu nay vẫn xem là phần lãnh thổ chờ thống nhất.

Theo ông Uông, chuyến thăm của ông Krach đang cổ vũ cho các lực lượng chủ trương Đài Loan độc lập và làm tổn hại quan hệ Trung - Mỹ.

Đồng thời, ông Vương kêu gọi phía Mỹ phải có “nhận thức đầy đủ sự vô cùng nhạy cảm của vấn đề Đài Loan. Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng cần thiết dựa vào tình hình thực tế”. Tuy nhiên, Bắc Kinh không cho biết chi tiết các hành động tiếp theo.

Động thái trên diễn ra trước khi ông Krach đến Đài Loan vào chiều 17-9. Hiện ông Krach đang ở Đài Loan để để dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Lý Đăng Huy vào ngày 19-9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân. Ảnh: AFP

Đây là chuyến thăm thứ hai của quan chức cấp cao Mỹ tới Đài Loan kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh hồi năm 1979.

Trước đó vào tháng 8, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar cũng đã thăm hòn đảo này và cũng khiến Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

Ông Krach dự kiến gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 18-9. Bên cạnh đó, có khả năng ông Krach sẽ chủ trì một số cuộc đàm phán thương mại với Đài Loan. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố chính thức.

Đã từ lâu, Đài Loan luôn tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ. Tuy nhiên, Washington tỏ ra không hài lòng về các rào cản thương mại gây khó khăn cho thịt lợn và thịt bò Mỹ tiếp cận thị trường Đài Loan.

Đáp lại, Đài Loan cho rằng những rào cản trên được dựng lên là vì lý do sức khỏe, đặc biệt là lo ngại về bệnh bò điên và các chất phụ gia.

Tuy nhiên, vào cuối tháng trước, bà Thái Anh Văn cho biết Đài Loan có thể nới lỏng các hạn chế đối với nhập khẩu thịt lợn và thịt bò. Cụ thể, Đài Loan sẽ cho phép nhập khẩu thịt lợn Mỹ có chứa ractopamine - chất phụ gia giúp tăng cường độ nạc, đồng thời cho phép nhập khẩu thịt bò của những con hơn 30 tháng tuổi.

Thông báo trên của bà Thái đã vấp phải sự phản đối của các chính khách và người dân Đài Loan vì chất ractopamine trong thịt lợn gây nguy hiểm cho sức khoẻ người tiêu dùng.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng xấu đi trong những tháng gần đây do những bất đồng về vấn đề Đài Loan, thương mại, nhân quyền, đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.