Bắc Kinh kêu gọi Mỹ chấp nhận sự phát triển hòa bình của Trung Quốc 'một cách khách quan'

(PLO)- Theo ông Ngô Khiêm, việc Mỹ chấp nhận sự phát triển hòa bình của Trung Quốc sẽ không chỉ có lợi cho quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Washington mà còn cho nền hòa bình và ổn định toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc - ông Ngô Khiêm, Mỹ là một “bậc thầy của sự bắt nạt” và chính quyền nước này nên ngừng tìm cách xây dựng một “hệ thống bá quyền”, đài RT đưa tin.

Phát biểu trên được ông Ngô đưa ra tại một cuộc họp báo hôm 26-5 khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố gần đây của giới lãnh đạo quân đội Mỹ.

Trước đó, vào ngày 25-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Lloyd Austin đã tuyên bố rằng việc chống lại “hành vi gây hấn và bắt nạt từ Trung Quốc” là một việc rất cần thiết, trong khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley cho rằng Trung Quốc và Nga “hoàn toàn có ý định thay đổi trật tự quốc tế hiện tại".

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Mỹ là “quốc gia không có đủ điều kiện nhất để đổ lỗi cho người khác”.

Quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: POLITICO

Quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: POLITICO

“Các bình luận của Mỹ, như mọi khi, phản ánh tư tưởng từ thời Chiến tranh Lạnh, một lối tư duy bá quyền và bộc lộ sự lo lắng trước sự trỗi dậy mang tính hòa bình của Trung Quốc. Bất cứ cách nói nào mà Mỹ đang sử dụng, cho dù đó là ‘bắt nạt’ hay ‘phá hoại các quy tắc và trật tự quốc tế,’ tôi nghĩ tất cả thuật ngữ đó đều áp dụng cho chính Mỹ” - ông Ngô nói.

Ông đưa ra một số ví dụ về hành vi "bậc thầy bắt nạt" của Mỹ như chiến dịch quân sự của Washington ở Iraq và Syria, cũng như vụ đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư cách đây 23 năm.

“Khi nói đến một trật tự quốc tế dựa trên quy tắc, Mỹ là quốc gia phá vỡ quy tắc mà toàn thế giới đều thấy rõ, mặc dù họ nói về các quy tắc nhiều hơn bất kỳ ai khác” - ông Ngô lập luận, đề cập việc Mỹ từng rút khỏi một số hiệp định quốc tế khác nhau.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấm dứt hành vi sai trái trong việc biến các quy định trong nước của mình thành các quy tắc quốc tế và thúc đẩy trật tự bá quyền theo kiểu Mỹ. Chúng tôi khuyến khích nước này chấp nhận sự phát triển hòa bình của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý” - ông Ngô nhấn mạnh.

Theo ý kiến ​​của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc Mỹ chấp nhận thay đổi lập trường như vậy sẽ có lợi không chỉ cho quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Washington mà còn cho nền hòa bình và ổn định toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.