Bắc Kinh hối thúc Mỹ gia hạn visa cho phóng viên Trung Quốc

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc đốc thúc Mỹ gia hạn thị thực cho các nhà báo nước này tại Mỹ, khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả nếu Washington tiếp tục giữ "quan điểm sai lầm" của mình.

Tờ China Daily ngày 8-9 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh kêu gọi Mỹ gia hạn thị thực cho các nhà báo Trung Quốc đang làm việc tại Mỹ càng sớm càng tốt nhằm thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

Ông Triệu đưa ra lời kêu gọi tại một cuộc họp báo thường kỳ, khi ông được hỏi về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Trung Quốc gần đây đã nói với Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh rằng sẽ từ chối gia hạn thẻ tác nghiệp cho các nhà báo Mỹ.

“Tuyên bố ấy hoàn toàn không đúng sự thật và chỉ nhằm mục đích đổ lỗi cho Trung Quốc” - ông Triệu khẳng định.

Theo ông Triệu, việc gia hạn thẻ tác nghiệp cho các nhà báo Mỹ, bao gồm những người làm việc cho đài CNN, đang được xử lý và hoạt động của họ tại Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào trước khi được cấp thẻ mới.

"Chúng tôi đã nói thẳng với Mỹ về điều đó" - ông Triệu nói, lưu ý thêm rằng Trung Quốc đã liên lạc với Mỹ với hy vọng có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến giới truyền thông hai nước trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: CHINA DAILY

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết mặc dù Mỹ đã liên tục áp đặt các lệnh cấm đối với truyền thông nước này, bao gồm việc hạn chế thời hạn thị thực với tất cả các nhà báo Trung Quốc ở Mỹ tối đa là 90 ngày, Bắc Kinh vẫn không tiến hành biện pháp nào để đáp trả.

“Ngay cả khi Mỹ trục xuất 60 nhà báo Trung Quốc và từ chối cấp thị thực cho hơn 20 nhà báo khác, Bắc Kinh đã không thực hiện hành vi đáp trả tương tự” - ông Triệu nói.

"Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ quan điểm vô lý của mình, phớt lờ những yêu cầu chính đáng và bình thường của Trung Quốc. Họ lấy nhà báo Trung Quốc làm con tin để gây áp lực tối đa với Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó" - ông Triệu chỉ trích Mỹ.

Tính đến ngày 7-9, vẫn chưa có nhà báo Trung Quốc nào ở Mỹ có thị thực hết hạn vào ngày 6-8 được gia hạn, mặc dù họ đã gửi yêu cầu cho các quan chức Mỹ từ lâu, China Daily đưa tin.

Quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Theo ông Triệu, các nhà báo Mỹ ở Trung Quốc nhận thức rõ về vấn đề này và họ phản đối việc sử dụng các phương tiện truyền thông của hai nước như những quân tốt.

"Nếu chính phủ Mỹ thực sự quan tâm đến các nhà báo Mỹ ở Trung Quốc, họ nên gia hạn thị thực cho các nhà báo Trung Quốc càng sớm càng tốt thay vì đàn áp họ vì mục đích chính trị ích kỷ" - ông Triệu cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói thêm rằng nếu Mỹ tiếp tục sai lầm như vậy, Trung Quốc sẽ buộc phải đưa ra các biện pháp đáp trả cần thiết và hợp pháp để duy trì quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.