Bắc Kinh có thể hạ thủy tàu sân bay thứ ba vào cuối năm nay

(PLO)- Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đóng tàu sân bay Type 003 và có khả năng sẽ hạ thủy tàu này trong năm nay.

Theo tờ South China Morning Post ngày 17-7, giới quan sát quân sự dự đoán Trung Quốc có thể sẽ hạ thủy tàu sân bay thứ ba vào cuối năm nay.

Hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố ngày 14-4 cho thấy Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đóng tàu sân bay Type 003.

Hình ảnh do CSIS ghi lại ngày 14-7. Ảnh: CSIS

Trong khi đó, hình ảnh công ty Maxar Technologies ghi lại ngày 12-7 cho thấy việc xây dựng sàn đáp của tàu sân bay, cấu trúc thượng tầng cơ bản và các cạnh đã gần hoàn thiện và có thể ra mắt trong năm nay.

CSIS ước tính rằng con tàu dài 318 m, ngắn hơn vài m so với hàng không mẫu hạm lớp Kitty Hawk của Mỹ.

Giống với tàu sân bay Mỹ, chiếc Type 003 không chạy bằng năng lượng hạt nhân mà chỉ dùng năng lượng thông thường. Theo CSIS, sàn đáp của chiếc Type 003 được trang bị ba bệ phóng, ít hơn so với bốn bệ phóng ở tàu Mỹ.

Chuyên gia nghiên cứu hải quân Li Jie ở Bắc Kinh cho biết chiếc Type 003 sẽ được trang bị máy phóng điện từ tiên tiến nhất thế giới để phóng máy bay phản lực J-15.

"Sẽ mất vài năm nữa để thử nghiệm trên biển và đào tạo nhân viên nếu tàu Type 003 được hạ thủy vào cuối năm nay" - chuyên gia Li nói.

Theo ông Li, chiếc J-15 vẫn sẽ được sử dụng trong vài năm nữa, vì các kỹ sư máy bay Trung Quốc vẫn chưa phát triển được một máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo dành riêng cho chiếc Type 003.

Trong khi đó, một nguồn tin từ quân đội nói với South China Morning Post rằng Trung Quốc đang phát triển một máy bay chiến đấu đi kèm với tàu sân bay Type 003 - chiếc J-18.

Dù kích thước của Type 003 gần bằng với tàu sân bay lớp Kitty Hawk của Mỹ, nhưng phần mặt sàn của tàu sân bay Trung Quốc chỉ có thể chở khoảng 60 máy bay, ít hơn 20 chiếc so với tàu Mỹ, người này nói thêm.

"Đây là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được chế tạo hoàn toàn trong nước và được trang bị máy phóng điện từ tiên tiến nhất thế giới" - theo nguồn tin.

Các tàu sân bay lớp Kitty Hawk của Mỹ được thiết kế vào những năm 1960 và tất cả đều ngừng hoạt động vào năm 2019.

Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay thứ ba vào năm 2016. Tuy nhiên, giống với hai chiếc hiện có, nó sẽ không chạy bằng năng lượng hạt nhân. Việc phát triển tàu sân bay thứ tư với thiết kế để chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được tiến hành. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.