Bà Yingluck khiếu kiện vụ tư dinh bị bán đấu giá

(PL)- Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa gửi đơn khiếu kiện đến tòa tối cao yêu cầu ngưng lệnh tịch thu và bán đấu giá biệt thự của bà ở thủ đô Bangkok, theo Bangkok Post.

Đơn khiếu kiện được luật sư Noppadol Laothong trình lên tòa khẳng định biệt thự Soi Nawamin 111, phía Bắc Bangkok là tài sản riêng của bà Yingluck, đang được chồng, con và nhiều người trong gia đình bà sử dụng nên việc tịch thu và bán đấu giá sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Ông Noppadon cũng cho rằng do chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án trong vụ kiện của bà Yingluck nên chính phủ không có quyền ban lệnh bán đấu giá tài sản của bà. Ông khẳng định lệnh tịch thu tài sản là một động thái “bất thường”.

Cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan hồi tuần trước ra lệnh tịch thu hơn 30 tài sản của bà Yingluck, trong đó có nhiều lô đất, căn hộ chung cư, biệt thự và 13 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gửi hơn 1 triệu baht. Căn biệt thự, nơi cựu nữ thủ tướng và gia đình sống trước khi bà bỏ trốn khỏi Thái Lan, trị giá khoảng 110 triệu baht (tương đương 3,5 triệu USD). Đây được xem là tài sản có giá trị cao nhất trong các tài sản của bà được kê khai.

Căn biệt thự ở thủ đô Bangkok, nơi bà Yingluck sống trước khi bỏ trốn khỏi Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST

Tòa án Tối cao Thái Lan hồi tháng 9 năm ngoái kết án bà Yingluck năm năm tù giam vì phạm sơ suất trong chương trình trợ giá gạo quốc gia khiến chính phủ thất thoát hàng tỉ USD, tuy nhiên bà đã trốn khỏi Thái Lan trước ngày bị tuyên án. Bộ Tài chính Thái Lan đã yêu cầu bà Yingluck nộp 35 tỉ baht tiền bồi thường thiệt hại. Cựu nữ thủ tướng đã hai lần nộp đơn khiếu nại lệnh này nhưng đều bị tòa án bác bỏ.

Đến đầu năm nay, chính phủ Thái Lan chính thức xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck đã ở Anh suốt bốn tháng qua sau khi một số hình ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy bà xuất hiện trên đường phố ở London.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.