Bà Trần Tuấn Anh làm quyền Tổng giám đốc Kienlongbank

(PLO)- Bà Trần Tuấn Anh chính thức trở thành người ngồi vào ghế nóng của Ngân hàng Kienlongbank kể từ hôm nay.

Theo thông tin mà Kienlongbank vừa công bố cho thấy HĐQT Kienlongbank đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Võ Văn Châu kể từ ngày 24-2. 

Trước đó, ông Châu được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc kể từ ngày 13-2. Tuy nhiên, để tập trung vai trò của Phó chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên trong HĐQT xây dựng định hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2022 nên HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Châu.

Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng quyết định bổ nhiệm bà Trần Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Kienlongbank giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 24-2, đồng thời thực hiện thủ tục trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chức danh Tổng giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh.

Bà Trần Tuấn Anh sinh năm 1976, cử nhân tài chính ngân hàng, thạc sĩ luật Trường ĐH Luật TP.HCM.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Phòng Dịch vụ Địa ốc, Trưởng ban Pháp chế Ngân hàng Phát triển TP.HCM; Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt.

Từ ngày 8-10-2013, bà về công tác tại Kienlongbank giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT. Đến ngày 2-7-2014, bà giữ chức vụ Phó TGĐ kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế & Xử lý nợ. Ngày 9-5-2016, bà Trần Tuấn Anh thôi kiêm nhiệm Giám đốc Phòng Pháp chế & Xử lý nợ và tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Kienlongbank cho đến nay.

Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều đạt tăng trưởng tốt so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, tổng tài sản Kienlongbank đạt 37.353 tỉ đồng, hoàn thành 102,34% (tăng 22,67% so với năm 2016); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỉ đồng, hoàn thành 99,94% (tăng 24,89% so với năm 2016); tổng nguồn vốn huy động đạt 33.152 tỉ đồng, hoàn thành 102,01% (tăng 25,74% so với năm 2016); tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 0,83%. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.