Ba thi thể nước ngoài được tìm thấy trong phà Sewol

Các thợ lặn Hàn Quốc hôm qua trục vớt thêm được hàng chục thi thể, trong đó có ba người nước ngoài, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol lên 94. 
sewol2-3982-1398127409.jpg

Người nhà của một nạn nhân mất tích khóc ở cảng Jindo, gần hiện trường chìm phà. Ảnh: Reuters.

Korea Herald cho hay, ba nạn nhân nước ngoài trên gồm Serkov, một sinh viên Nga 18 tuổi, hai người đàn ông được cho là đến từ Trung Quốc tên Lee Do-nam (30 tuổi) và Li Xiang Hao. Hai nữ nghệ sĩ Philippines trên phà đã được giải cứu trước đó.

Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, có tổng cộng 4 công dân nước này đi phà, đội phản ứng của Hàn Quốc xác nhận rằng chỉ có hai người.

"Chúng tôi đã tìm thấy một chứng minh nhân dân mang tên Li Xiang Hao. Dựa vào đó, chúng tôi đoán rằng anh ta là người Trung Quốc, nhưng danh tính của người này cần được xác định thêm. Thực tế, anh ta không có tên trong danh sách hành khách", một quan chức thuộc đội phản ứng cho biết.

Với 30 thi thể được trục vớt vào hôm qua tại hiện trường chìm phà ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc, tính đến 8h50 sáng nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 94. Các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở tầng ba và bốn của con phà 5 tầng, nơi hầu hết những người mất tích được cho là đang bị mắc kẹt.

"Do tầm nhìn thấp, chúng tôi phải dùng cảm quan của mình để lần đường đi", một thợ lặn cho biết. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm thấy bất kỳ người sống sót nào và trục vớt các thi thể".

Trong điều kiện thời tiết cải thiện với sóng và gió nhẹ, chiến dịch cứu hộ được kỳ vọng là sẽ có nhiều tiến triển, tuy nhiên hy vọng tìm thấy người sống sót hầu như bằng không. Các chuyên gia lo ngại rằng, những thi thể dưới nước sẽ sớm phân rã và khó nhận dạng.

Hiện nhiệt độ trên bề mặt biển là 13 độ C. Nhiệt độ nước biển ở độ sâu 30-35 m nơi phà Sewol đang nằm là khoảng 8 độ C. Các thi thể bắt đầu phân hủy sau 72 giờ dưới nước, trong điều kiện nhiệt độ là 7 độ C, theo các chuyên gia. 

Đội cứu hộ đã lần đầu tiên triển khai thành công hai phương tiện điều khiển từ xa của Mỹ xuống thân phà nhưng chúng không tìm thấy gì. Ba chuyên gia Hà Lan sắp tham gia vào chiến dịch cứu hộ, trong khi Hàn Quốc đề nghị Nhật Bản, phía sản xuất con phà xấu số, đến hiện trường. Họ cũng yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ thêm xà lan và cần trục. 

Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.