Bà Takaichi làm rõ phát ngôn về Đài Loan, nói muốn đối thoại với Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi khẳng định Tokyo sẽ theo đuổi quan hệ ổn định, mang tính xây dựng với Trung Quốc thông qua đối thoại, coi Bắc Kinh là "láng giềng quan trọng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết Tokyo sẽ tìm cách xây dựng quan hệ “mang tính xây dựng và ổn định” với Trung Quốc thông qua đối thoại, trong bối cảnh căng thẳng song phương gần đây gia tăng, hãng Kyodo News đưa tin.

Bà Takaichi gọi Trung Quốc là một “láng giềng quan trọng”, đồng thời nhấn mạnh: “Lập trường của tôi về xây dựng quan hệ mang tính xây dựng và ổn định không thay đổi kể từ khi nhậm chức”.

“Nhật luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại, bởi giữa hai nước vẫn còn những vấn đề cần giải quyết" - bà Takaichi nói.

Bà Takaichi làm rõ phát ngôn về Đài Loan, nói muốn đối thoại với Trung Quốc.jpg
Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: KYODO NEWS

“Những phát biểu của tôi liên quan tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật không làm thay đổi lập trường mà các chính phủ tiền nhiệm đã duy trì” - bà Takaichi nói, đồng thời cho biết Nhật sẽ “kiên trì” giải thích quan điểm này với Trung Quốc và cộng đồng quốc tế ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi hôm 7-11 nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi bà Takaichi rút lại phát ngôn này, song phía Nhật bác bỏ yêu cầu, khẳng định lập trường của nữ thủ tướng phù hợp với quan điểm lâu nay của chính quyền Tokyo.

Theo Kyodo News, các đời thủ tướng Nhật trước từng bày tỏ lo ngại về vấn đề Đài Loan, nhưng chưa ai công khai nói rõ Tokyo sẽ phản ứng thế nào.

Trong nước, chính phủ của bà Takaichi đang gặp khó khăn khi liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đối tác liên minh là đảng Đổi mới Nhật (JIP) không chiếm đa số tại Thượng viện và chỉ giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện.

Các cuộc thăm dò của truyền thông cho thấy nội các của bà Takaichi vẫn duy trì tỉ lệ ủng hộ cao kể từ khi thành lập, và một cuộc tổng tuyển cử sớm, nếu Hạ viện bị giải tán, có thể giúp liên minh cầm quyền giành được thế đa số vững chắc hơn.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, bà Takaichi cho biết bà “không có thời gian để cân nhắc” việc giải tán Hạ viện, qua đó gần như loại trừ khả năng tổ chức bầu cử sớm trong thời gian tới.

Nữ thủ tướng đồng thời khẳng định LDP sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với JIP (còn được gọi là Nippon Ishin).

Hai đảng đã ký thỏa thuận liên minh vào ngày 20-10, qua đó giúp bà Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành thủ tướng vào ngày hôm sau.

Cũng trong ngày 17-12, Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump “trong thời gian sớm nhất”, đồng thời cam kết thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc thông qua các chuyến thăm song phương.

Cuối tháng 10, bà Takaichi đã khởi động hoạt động đối ngoại sớm khi gặp ông Trump tại Tokyo. Bà cũng có các cuộc trao đổi riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Hàn Quốc).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.