Bà Rịa-Vũng Tàu: Tìm hướng đi mới cho nông sản

(PLO)- Nhiều loại trái cây, sản phẩm chế biến từ nông sản đang được trưng bày tại hội chợ nông sản huyện Châu Đức năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 23 đến 27-6, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội chợ nông sản với sự tham gia của 81 gian hàng là cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ các địa phương trong tỉnh.

Các gian hàng bày bán, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch được trồng tại địa phương như bơ, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, nhãn... Bên cạnh đó là các sản phẩm thực phẩm, nước uống được chế biến từ các loại cà phê, hạt tiêu, hạt điều, sầu riêng, chuối, ca cao, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo.

Người dân đến hội chợ tìm mua các sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: TK

Người dân đến hội chợ tìm mua các sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: TK

Theo huyện Châu Đức, đến nay huyện đã có 31 sản phẩm OCOP và các nông sản đặc trưng, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của các hệ thống siêu thị phân phối lớn trong nước. Tám sản phẩm chế biến từ cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, sầu riêng, chuối, ca cao, ớt… đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Ấn Độ, khối EU.

Nhiều loại trái cây được trồng tại huyện Châu Đức được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: TB

Nhiều loại trái cây được trồng tại huyện Châu Đức được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: TB

Đây cũng là cơ hội để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, liên kết sản xuất, tiếp cận thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hóa các sản phẩm giá trị kinh tế cao.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Bản, chủ tịch UBND huyện Châu Đức chia sẻ thêm, dù còn nhiều khó khăn nhưng việc tổ chức hội chợ lần này cho thấy địa phương rất dồi dào, tiềm năng về lĩnh vực nông nghiệp.

Lãnh đạo huyện, tỉnh tham quan các gian hàng. Ảnh: TB

Lãnh đạo huyện, tỉnh tham quan các gian hàng. Ảnh: TB

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kết nối và tiêu thụ được nông sản cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững; chuyển hướng sang nông nghiệp sạch, hữu cơ và mạnh dạn đầu tư để có thể đáp ứng khi xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài có yêu cầu cao về chất lượng. Qua đó góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện và các địa phương trong tỉnh...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.