Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt cửa hàng bán xăng 'có vấn đề'

(PLO)- Lý do xử phạt là cửa hàng đã kinh doanh, bán xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngày 17-5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, ông Lê Ngọc Khánh phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt hai cửa hàng thuộc công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè Vũng Tàu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn bán, kinh doanh xăng đầu.

Cửa hàng bị phạt là Cửa hàng Xăng dầu Nhà Bè - Chi nhánh 01 (địa chỉ trụ sở chính ở ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP Bà Rịa) thuộc công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè Vũng Tàu.

Lý do cửa hàng kinh doanh xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm chưa tiêu thụ là hơn 14,7 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là hơn 32,7 triệu đồng.

Từ đây, tỉnh phạt hành chính cửa hàng số tiền hơn 138 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong thời hạn một tháng. Cửa hàng cũng bị buộc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật đối với 780 lít xăng Ron 95-III đang còn tồn tại bồn chứa.

Cũng trong ngày ngày 14-5, Cửa hàng Xăng dầu Nhà Bè - Chi nhánh 08 ( trụ sở tại số 205 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Vũng Tàu) thuộc công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khấu xăng dầu Nhà Bè Vũng Tàu cũng bị xử phạt.

Theo đó, cửa hàng này có lỗi vi phạm khi kinh doanh hàng hóa là xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm chưa tiêu thụ là gần 16 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là gần 66 triệu đồng.

Ngoài số tiền phạt hành chính hơn 270 triệu đồng, cửa hàng này cũng bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong thời hạn một tháng.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu buộc cửa hàng thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật đối với 846 lít xăng Ron 95-III đang còn tồn tại bồn chứa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.