Bà Phạm Khánh Phong Lan trả lời chất vấn về việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

(PLO)- Đại biểu HĐND TP.HCM đặt vấn đề người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội nhưng không đúng sự thật, có vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X đã tiến hành chất vấn bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thanh Quang đặt vấn đề về quảng cáo thực phẩm chức năng, sữa,… của người nổi tiếng trên mạng xã hội, truyền thông. Và nhiều vụ quảng cáo sai sự thật đã được cơ quan chức năng xử lý.

so-an-toan-thuc-pham-3.jpg
Đại biểu Nguyễn Thanh Quang chất vấn về việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đại biểu Quang đề nghị bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp với các ngành chức năng để quản lý nội dung sản phẩm cũng như xử lý người nổi tiếng quảng bá sản phẩm không đúng chất lượng như thế nào.

“Sở An toàn thực phẩm và các sở có liên quan có giải pháp gì để kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi người nổi tiếng quảng cáo đến người tiêu dùng?” - đại biểu Nguyễn Thanh Quang chất vấn.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết đây là vấn đề khó nên thời gian qua, không đợi khi có vụ việc sai phạm diễn ra Sở An toàn thực phẩm mới tăng cường kiểm tra, quản lý.

Bà Lan thông tin thêm nhiều năm nay, Sở đều có bộ phận rà soát các quảng cáo thực phẩm, đơn vị nào quảng cáo quá lố thì tập hợp lại, tổ chức kiểm tra, thanh tra.

so-an-toan-thuc-pham-1.jpg
Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tuy nhiên, ngành an toàn thực phẩm chỉ xử phạt những đơn vị có sản phẩm được quảng cáo theo Nghị định 115/2018. Còn những người nổi tiếng, trang web quảng cáo thuộc thẩm quyền của ngành thông tin và truyền thông trước đây, nay là ngành văn hóa và thể thao.

Bà Lan giải thích thêm các sở, ngành vẫn phối hợp, cung cấp thông tin cho nhau nhưng những vụ việc ngoài tầm thì sẽ được chuyển cho ngành công an xử lý.

“Chúng tôi coi trên mạng thấy nghi ngờ nhưng lấy mẫu sản phẩm để kiểm tra đúng luật thì không dễ. Cơ quan điều tra, thanh tra đến thì họ đóng cửa, trốn nên cần nghiệp vụ của ngành công an” – bà Lan nói.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm nhấn mạnh không có giải pháp nào hoàn hảo bằng ý thức cộng đồng. Lực lượng thanh tra, kiểm tra khó bao quát hết hoạt động của thị trường 14 triệu dân của TP.HCM hiện nay.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.