Bà Park Geun-hye không chịu dự điều trần luận tội

(PLO)- Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm nay tổ chức phiên điều trần chính thức đầu tiên đối với Tổng thống Park Geun-hye. Tuy nhiên, bà Park đã không tham dự buổi điều trần này.

Buổi điều trần chỉ kéo dài đúng chín phút, vì bà Park không có mặt. Trước đó, tòa án đã tổ chức ba phiên điều trần dự bị vào tháng trước. Tòa án Hàn Quốc hồi tuần trước đã ra phán quyết bà Park Geun-hye không bắt buộc phải xuất hiện tại phiên điều trần để tiếp nhận thẩm vấn.

“Chúng tôi sẽ làm hết khả năng để đưa ra một phán quyết công bằng và đã xem xét các trường hợp” - Thẩm phán Park Han-Chul, một trong chín thẩm phán giải quyết vụ việc, cho biết. Trước đó luật sư đại diện của Tổng thống Park Geun-hye cho biết bà Park sẽ không tham dự bất kỳ phiên điều trần nào.

Bà Park Geun-hye không chịu dự điều trần luận tội
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại cuộc họp nội các khẩn cấp ở Nhà Xanh hôm 9-12. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, theo AFP, bất kể bà Park có xuất hiện tại phiên điều trần tiếp theo vào ngày 5-1 tới hay không, vụ điều tra vẫn sẽ được tiếp tục. Quốc hội Hàn Quốc hôm 9-12 đã thông qua quyết định luận tội đối với Tổng thống Park Geun-hye. Vụ bê bối chính trị giữ bà Park và người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil đã gây nên làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc. Hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình yêu cầu tổng thống từ chức.

Bà Park Geun-hye bị cáo buộc thông đồng với bạn thân gây sức ép buộc các tập đoàn lớn Hàn Quốc chi tiền vào các quỹ bất chính do bà Choi kiểm soát. Sau quyết định của quốc hội, bà Park bị đỉnh chỉ quyền hạn tổng thống. Quyền tổng thống do Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đảm nhận.

Tòa án Hiến pháp sẽ có 180 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng đối với việc luận tội tổng thống. Nếu quyết định này được thông qua, bà Park sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị bãi nhiệm và một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra ở Hàn Quốc trong vòng hai tháng sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.