Bà Park bị phế truất, bạn thân 'pháp sư' xin lỗi

(PLO)- Bà Choi Soon-sil, tâm điểm trong bê bối dẫn đến việc phế truất Tổng thống Park Geun-hye, hôm nay đã gửi lời xin lỗi đến bà Park và người dân Hàn Quốc.

Theo hãng tin Reuters, bà Choi Soon-sil hôm nay nghe tin tức bà Park bị phế truất chức vị tổng thống từ luật sư riêng của mình trong một buổi điều trần xét xử tại một tòa án riêng biệt.

“Bị cáo Choi Seo-won liên tục xin lỗi tổng thống và người dân”, hãng tin Reuters dẫn lời luật sư Lee Kyung-jae đại diện cho bà Choi Soon-sil nói. Choi Seo-won là tên gọi khác của bà Choi Soon-sil. “Cảm xúc của bà ấy hiện không thể diễn tả thành lời. Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật tin tức cho bà ấy biết”, ông Lee nói qua điện thoại.

Bà Choi Soon-sil, bạn thân của bà Park Geun-hye, tại phiên tòa xét xử hồi tháng 12-2016. Ảnh: AFP.

Bà Choi Soon-sil, người bạn tri kỷ lâu năm của bà Park Geun-hye, bị cáo buộc đã dùng mối quan hệ với tổng thống để gây sức ép, buộc các tập đoàn lớn của Hàn Quốc phải chi tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận do bà kiểm soát. Bà Choi còn đối mặt với cáo buộc đã thông đồng với bà Park Geun-hye nhận tiền hối lộ từ tập đoàn Samsung.

Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong hiện cũng đang bị điều tra. Tuy nhiên, cả bà Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil và ông Lee Jae-yong đều phủ nhận các cáo buộc trên.

Tờ Korean JoongAng Ilbo cho biết lúc biết tin người bạn thân tổng thống của mình bị phế truất, bà Choi đã bị choáng váng. Bà ngồi im với khuôn mặt vô cảm và sau đó uống một ngụm nước.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sáng nay đưa ra phán quyết chấp thuận quyết định của quốc hội về việc luận tội tổng thống, liên quan đến vụ bê bối chính trị của bà Park Geun-hye với người bạn thân Choi Soon-sil. Với phán quyết này, bà Park trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất.

Theo tiết lộ của Trung tâm giam giữ Seoul, bà Choi Soon-sil hiện đang bị giam trong một phòng giam biệt lập và không được tiếp xúc với những phạm nhân khác. Trung tâm nơi bà Park bị giam giữ là nơi thường được dùng để giam giữ các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao. “Thái tử” Samsung Lee Jae-yong cũng bị giam tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.