Ba nguyên nhân làm vàng tiếp tục rớt giá trong năm 2014

Theo TTXVN, sau khi rớt xuống mức thấp nhất trong ba năm qua (hôm 20-12 là 1.188 USD/ounce), giá vàng đã phục hồi vào phiên cuối tuần.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm 2013 tới nay, giá vàng đã giảm khoảng 28%. Giới truyền thông Hong Kong dẫn lời ông Jim Rogers cho hay có ba nguyên nhân khiến giá vàng tiếp tục rơi. Trước hết là vàng đã tăng giá trong 12 năm và điều chỉnh mạnh là khó tránh khỏi. Bên cạnh đó là việc không ít nhà đầu tư đã dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư vào vàng và thực tế này sẽ gây áp lực lớn hơn đối với vàng khi kim loại quý này bước vào thời kỳ rớt giá. Cuối cùng là việc các nhà chính trị Ấn Độ chỉ trích hoạt động nhập khẩu vàng đã khiến thâm hụt thương mại của nước này tăng cao. Nếu các nhà chính trị thành công trong việc buộc người dân Ấn Độ phải bán vàng, giá vàng sẽ càng rớt thảm. Mười năm qua, Ấn Độ luôn là nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới nhưng hiện nay chính phủ nước này đã nâng mức thuế suất đối với vàng miếng và trang sức bằng vàng từ 10% lên 15%.

Ngoài Ấn Độ giảm nhập khẩu vàng, nhiều tổ chức nắm giữ vàng lớn cũng đua nhau giảm lượng vàng trong kho. Chẳng hạn, SPDR, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, trong năm 2013 đã giảm 40% lượng vàng nắm giữ xuống còn 812,62 tấn. Cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE) vào đầu tháng 1-2014 và nhiều khả năng rút hẳn QE trong năm 2014, lạm phát ở các nước phát triển vẫn ở mức thấp, nhiều khả năng giá vàng sẽ tiếp tục giảm.

TX

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.