Bà Melania Trump ‘chốt hạ’ công kích ông Biden

(PLO)- Trong bài phát biểu cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử cho Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Mỹ tung đòn công kích mạnh mẽ nhằm vào Biden.

Ngày 2-11 (giờ địa phương), Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có bài phát biểu thứ tư trong chiến dịch tranh cử giúp chồng mình là Tổng thống Trump tại thị trấn Huntersville, bang North Carolina, đài CNN đưa tin.

Theo CNN, đây là phát biểu mang tính chiến đấu nhất so với những bình luận công khai mà bà Trup đã từng đưa ra trước đây.

Phát biểu trước 250 cử tri, bà Trump đã chỉ trích đảng Dân chủ đang chính trị hoá đại dịch.

Bà nói rằng đảng Dân chủ cùng với giới truyền thông đã cố gắng biến COVID-19 trở thành chủ đề chính trị gây chia rẽ nước Mỹ nhất trong thập kỷ qua. Bà lên án đảng Dân chủ rằng thay vì hợp tác với chính quyền ông Trump để thống nhất và bảo vệ nước Mỹ thì đảng này chỉ tìm cách công kích chính quyền đương nhiệm.

Thêm vào đó, bà còn nhắc cử tri nhìn lại thời điểm khi COVID-19 bắt đầu lây lan ở nước Mỹ. Bà nói rằng trong khi Tổng thống Trump đang có những hành động kiên quyết để bảo vệ sự an toàn cho người Mỹ thì đảng Dân chủ lãng phí tiền thuế của nhân dân để tổ chức cuộc luận tội tổng thống hồi tháng 1.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân cho biết theo quan sát của bà, Tổng thống Trump vẫn đang miệt mài làm việc để giữ người dân bình tĩnh và được thông tin đầy đủ để bảo vệ nền kinh tế và bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ.

Bên cạnh đó, bà Trump nêu ra luận điểm rằng ông Biden luôn chỉ trích việc ông Trump luôn đặt người dân Mỹ lên đầu thực chất là tư tưởng “bài ngoại” và ông Biden nói rằng ông sẽ làm tốt hơn ông Trump.

Bà phản pháo bằng cách kêu gọi cử tri hãy nhìn lại 44 năm trong cuộc đời chính trị của ông Biden và đánh giá xem ông có khả năng đặt người dân Mỹ lên hàng đầu hay không.

Ngoài ra, bà Trump còn đặt ra nghi vấn rằng khi kinh tế nước Mỹ đang gặp khó khăn, chính quyền ông Trump đã cứu được những doanh nghiệp nhỏ và mang lại việc làm cho người Mỹ thì đảng Dân chủ đang ở đâu?

Dự kiến, đệ nhất phu nhân sẽ bỏ phiếu vào sáng 3-11 (giờ địa phương) tại thị trấn Palm Beach, bang Florida trước khi trở lại Nhà Trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.