Bà Melania Trump chỉ trích ông Joe Biden và đảng Dân chủ

(PLO)- Trong lần đầu đi vận động tái tranh cử cho chồng, bà Melania Trump đã chỉ trích ông Joe Biden và các đảng viên Dân chủ vì đã chính trị hoá đại dịch.

Xuất hiện tại sự kiện ''Make America Great'' vào chiều 27-10, ở thị trấn Atglen, Pennsylvania, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã diễn thuyết vận động và trực tiếp chỉ trích ông Joe Biden và đảng Dân chủ.

Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện một mình và phát biểu để vận động cho chồng mình trong chiến dịch tái tranh cử. Bà đã chọn bang Pennsylvania, một trong những ''chiến trường'' cạnh tranh khốc liệt giữa ông Biden và ông Trump.

"Trong khi Tổng thống đang thực hiện những biện pháp để giữ an toàn cho người dân Mỹ, thì đảng Dân chủ chỉ lãng phí tiền đóng thuế để luận tội Tổng thống" - bànói.

Về ứng cử viên cho chức Tổng thống Joe Biden, bà cho rằng: "Ông Joe Biden nói ông ta đã có thể làm tốt hơn trong tình hình này sao? Chà, công dân Mỹ hãy nhìn vào 36 năm của ông Joe Biden tại Quốc hội và 8 năm trong nhiệm kỳ phó tổng thống và xem liệu ông ấy có thực sự làm được điều gì cho người dân Mỹ hay không".

Đệ nhất phu nhân phát biểu để ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái tranh cử. Ảnh: CNN

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng nói về những khó khăn, vật lộn của gia đình bà với đại dịch và lấy cảm tình của những người khác, điều mà ông Donald Trump hiếm làm khi tranh cử.

"Giống như nhiều người trong số các bạn, tôi đã tận mắt trải nghiệm những tác động của COVID-19, không chỉ với tư cách là một bệnh nhân, mà còn là một người mẹ và người vợ. Tôi biết có rất nhiều người đã mất đi người thân mãi mãi bởi kẻ thù thầm lặng này " - bà Trump chia sẻ.

Bà nói thêm: “Chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tiến lên trong thời kỳ đại dịch này chứ không phải lùi lại''. Bà hy vọng sẽ khơi gợi được làn sóng ủng hộ tại Pennsylvania và các vùng khác để tạo nên chiến thắng cho chồng.

Theo nhận định của giới chính trị Mỹ, Đệ nhất phu nhân Mỹ được cho là một người không thích vận động tranh cử hay diễn thuyết chính trị. Lần xuất hiện cuối cùng của cô tại một sự kiện của chiến dịch tái tranh cử ông Trump là vào tháng 6 năm 2019, cô đã đưa ra những nhận xét ngắn gọn khi khởi động cho những nỗ lực tái tranh cử của chồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.