Bà Le Pen nói rõ những gì sẽ làm một khi đảng cực hữu thắng chung cuộc

(PLO)- Bà Le Pen - Lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp tuyên bố đảng bà (nếu thắng cử) sẽ chặn khả năng điều quân tới Ukraine, cấm Kiev sử dụng vũ khí do Paris cung cấp để tấn công đất Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn đài CNN (đăng ngày 5-7), lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen cho biết đảng của bà sẽ ngăn chặn khả năng điều quân tới Ukraine và cấm Kiev sử dụng vũ khí do Paris cung cấp để tấn công đất Nga, trong trường hợp đảng này thắng chung cuộc trong cuộc bầu cử quốc hội và giành được ghế thủ tướng.

Theo bà Le Pen, quyết định cuối cùng về khả năng triển khai quân đội Pháp tới Ukraine thuộc về thủ tướng và quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực sự không quan trọng trong những trường hợp như vậy.

“Nếu ông Macron muốn gửi quân đến Ukraine nhưng bị thủ tướng phản đối thì sẽ không có một binh sĩ nào được cử đi. Thủ tướng là người đưa ra quyết định cuối cùng” - bà Le Pen nói.

điều quân tới Ukraine,
Lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp Marine Le Pen. Ảnh: REUTERS

Bà Le Pen nhấn mạnh rằng nếu chiến thắng thì đảng của bà (khi đó là đảng cầm quyền) sẽ cấm Kiev sử dụng vũ khí do Paris cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công trên đất Nga.

Theo bà Le Pen, việc cho phép Ukraine hành động như vậy sẽ khiến Paris trở thành một bên tham gia xung đột.

Ở một diễn biến khác, bà Le Pen “nhắn nhủ" cầu thủ người Pháp Kylian Mbappe ngưng lên lớp cử tri về cách bỏ phiếu.

“Người Pháp chán ngấy việc bị lên lớp và chỉ đạo về cách bỏ phiếu. Cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử tự do, trong đó người dân Pháp muốn tự quyết định vận mệnh của họ và bỏ phiếu theo cách họ thấy phù hợp” - bà Le Pen nói.

“Mbappe không đại diện cho những người Pháp có nguồn gốc nhập cư, bởi vì số lượng người sống với mức lương tối thiểu, không đủ tiền mua nhà và không đủ tiền sưởi ấm vượt xa những người như anh ta” - bà Le Pen nói thêm.

Trước đó, đội trưởng tuyển Pháp mô tả kết quả bầu cử vòng 1 là thê thảm vì đảng Mặt trận Quốc gia đã thắng thế.

Cầu thủ Mbappe khi đó kêu gọi giới trẻ đi bỏ phiếu, bày tỏ hy vọng rằng kết quả vòng bầu cử thứ 2 sẽ thay đổi và mọi người sẽ không bầu cho đảng Mặt trận Quốc gia.

Ngày 1-7, Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng một với chiến thắng thuộc về đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu, theo hãng tin Reuters.

Vòng bỏ phiếu thứ 2 dự kiến diễn ra vào ngày 7-7 tới.

Cuộc thăm dò của công ty Harris Interactive được công bố hôm 3-7 cho thấy đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia sẽ khó giành được đa số ghế tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.