Bà Le Pen muốn lập lực lượng chính trị mới sau thất bại

(PLO)- Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận quốc gia cánh hữu (FN), cho biết đảng này cần cải cách sâu rộng để trở thành lực lượng “yêu nước” rộng lớn hơn sau khi bà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp trước ứng viên Emmanuel Macron.

“Mặt trận quốc gia phải tự đổi mới nhằm nắm bắt cơ hội lịch sử và đáp ứng kỳ vọng của người dân Pháp” - RT ngày 7-5 dẫn lời bà Le Pen trong một bài phát biểu ngắn trước người hâm mộ sau khi xuất hiện nhiều kết quả dự đoán ban đầu cho thấy ông Macron giành chiến thắng.

“Tôi sẽ đề xuất bắt đầu sự cải tổ sâu rộng phong trào của chúng tôi nhằm tạo ra một lực lượng chính trị mới” - Reuters dẫn lời bà Le Pen.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận quốc gia (FN) Pháp. Ảnh: RT

Thủ lĩnh đảng FN nói rằng dù thất bại nhưng kết quả của bà trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã đi vào lịch sử và thêm rằng đảng của bà sẽ trở thành lực lượng đối lập chính với ông Macron. Bà Le Pen cũng cho biết cảnh quan chính trị ở Pháp đã bị chia rẽ thành “những người yêu nước” và “những người theo chủ nghĩa toàn cầu” và kêu gọi tất cả “người yêu nước” Pháp gia nhập phong trào chính trị mới của bà.

Bên cạnh đó, cựu ứng viên tổng thống Pháp nói rằng bà đã bắt đầu ngay lập chức chiến dịch bầu cử mới ở Quốc hội sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Lời kêu gọi của bà đã gây được tiếng vang trong số các chính trị gia của đảng FN. Florian Philippot, Phó Chủ tịch đảng FN, đã gọi kết quả của bà Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống là “chưa từng có” và ca ngợi chiến dịch tranh cử của bà. Ông cũng nói rằng đảng FN sẽ là đảng đối lập với ông Macron, người vừa đắc cử tổng thống Pháp. Ông Philippot cho biết đảng FN cần cải tổ và phong trào chính trị mới sẽ không được đặt tên là Mặt trận quốc gia.

Trong khi đó, nhà sáng lập đảng FN cũng là cha của bà Le Pen, ông Jean-Marie le Pen cho rằng quan điểm về đồng euro và lương hưu của con gái ông là yếu tố gây cản trở chiến dịch tranh cử của bà Le Pen. Ông cũng cáo buộc ông Philippot, một trong những cố vấn chính của bà Le Pen, chịu trách nhiệm cho thất bại của con gái ông trong cuộc bầu cử tổng thống, theo RT.

Ngày 7-5 (giờ địa phương), hai hãng tin Reuters AFP dẫn tuyên bố từ nhiều quan chức Bộ Nội vụ cho biết ông Emmanuel Macron (39 tuổi), đại diện cho phong trào Tiến bước! (En March!) đã chính thức đắc cử tổng thống Pháp, bỏ xa đối thủ của mình là bà Marine Le Pen với chỉ 33,94% phiếu bầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.