Ba Lan điều thêm quân tới biên giới, sau cáo buộc lính Belarus xâm phạm không phận

(PLO)- Ba Lan thông báo đang triển khai thêm quân và nguồn lực tới biên giới phía đông, sau khi cáo buộc Belarus xâm phạm không phận nước này bằng trực thăng quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 1-8, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay đang triển khai "lực lượng và nguồn lực bổ sung, bao gồm máy bay trực thăng chiến đấu" tới biên giới với Belarus sau khi cáo buộc Minsk xâm phạm không phận bằng trực thăng quân sự, theo hãng tin Reuters.

Quân đội Ba Lan tại một ngôi làng gần biên giới với Belarus vào năm 2021. Ảnh: Kacper Pempel/REUTERS

Quân đội Ba Lan tại một ngôi làng gần biên giới với Belarus vào năm 2021. Ảnh: Kacper Pempel/REUTERS

Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng nói rằng nước này đã thông báo cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc Belarus xâm phạm không phận cũng như triệu tập đại biện lâm thời của Belarus tại Ba Lan.

Ban đầu, quân đội Ba Lan nói không có vụ xâm phạm không phận nào xảy ra nhưng sau quá trình tham khảo ý kiến thì cho biết vụ xâm nhập diễn ra "ở tầm rất thấp, khó bị radar đánh chặn".

Quân đội Belarus phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời chỉ trích Ba Lan đang biện minh cho việc tăng cường xây dựng quân đội.

Trên mạng xã hội Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Warsaw thay đổi quan điểm về vụ việc trên cho thấy rõ ràng có sự tham khảo ý kiến ​​từ các chuyên gia nước ngoài.

“Tuyên bố đó không được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Ba Lan. Bộ Quốc phòng Belarus coi đó như một ‘câu chuyện thêu dệt’ và lưu ý rằng không có sự xâm phạm biên giới của các trực thăng Mi-8 và Mi-24” - Bộ Quốc phòng Belarus cho hay.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko hôm 1-8 nói rằng Ba Lan nên “cầu nguyện rằng chúng tôi đang giữ chân [các chiến binh Wagner] và hỗ trợ họ. Nếu không có chúng tôi, họ sẽ tràn qua và phá huỷ Rzeszow và Warsaw ngay lập tức. Vì vậy, họ không nên trách móc tôi, họ nên nói lời cảm ơn”, theo hãng thông tấn BelTA.

Sau vụ nổi loạn chóng vánh ở Nga hồi cuối tháng 6, Wagner bắt đầu chuyển quân và vũ khí đến một căn cứ bỏ không ở Belarus, sát biên giới Ba Lan. Tại đây, chiến binh Wagner huấn luyện cho các đơn vị quân đội của Belarus.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo nhóm hơn 100 lính đánh thuê Wagner ở Belarus đang tiến đến gần biên giới Ba Lan, mô tả tình hình ở đó “ngày càng nguy hiểm".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.