Bà Hillary Clinton gọi hành động của IS là diệt chủng

(PLO)- Mới đây, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton nói rằng các hành động tàn bạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đối với người Cơ Đốc giáo và các tôn giáo thiểu số khác ở Trung Đông là diệt chủng, sau khi Tổng thống Obama cũng có các phát ngôn tố cáo nhóm này.
"Chúng tôi có đủ bằng chứng. Những gì đang diễn ra là tội diệt chủng, cố ý nhằm phá hủy không chỉ cuộc sống mà còn muốn xóa bỏ sự tồn tại của các tín đồ Cơ Đốc giáo và các tôn giáo thiểu số khác tại những khu vực IS kiểm soát ở Trung Đông" - bà Clinton phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở New Hampshire tối 29-12.
Ứng viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ cho biết trong chiến dịch trước đó bà đã được hỏi liệu các cuộc tấn công của IS nhắm đến các tôn giáo thiểu số - bao gồm Cơ Đốc giáo, lực lượng người Kurd và phụ nữ Yazidi, ở Syria cũng như Iraq có phải là tội diệt chủng hay không, bà đã trả lời không chắc chắn vào thời điểm đó.
"Như bạn biết, tôi đã nói rằng thuật ngữ đó mang nội dung hợp pháp. Đó là một khái niệm rất quan trọng và là cái nhãn đối với hành động xứng đáng nhận lấy" - bà Clinton phát biểu trước những người có mặt tại sự kiện. 

"Như tôi trước đây đã nói, chúng ta chỉ đang ở giai đoạn đầu khi chứng kiến việc này và tôi vẫn chưa chắc chắn chúng tôi có đủ bằng chứng. Tuy nhiên, giờ tôi chắc chắn rằng chúng tôi có đủ bằng chứng".

Bà Hillary Clinton phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở New Hampshire tối 29-12. Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Giáo hoàng Francis cũng đã gọi những hành động tàn bạo của IS là diệt chủng.

Trong khi đó hồi tháng 9-2014, ông Obama nói rằng: "Ở một khu vực được biết đến với rất nhiều máu đổ, những kẻ khủng bố này đứng đầu vì sự tàn bạo của họ. Chúng xử tử các tù nhân bị bắt. Chúng giết trẻ em. Chúng bắt làm nô lệ, hiếp dâm và ép buộc phụ nữ kết hôn. Chúng đe dọa một tôn giáo thiểu số với nạn diệt chủng".
Hồi tuần trước, Tổng thống Obama cũng đã tuyên bố lên án sự bức hại của IS đối với các tín đồ Cơ Đốc giáo tại Giáng sinh.
Tuy nhiên, chính quyền Obama hiện vẫn chưa chính thức dán nhãn các cuộc tấn công của IS là tội diệt chủng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.