Bà Harris phát biểu thừa nhận thất bại trước ông Trump

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thừa nhận thất bại của bà trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa, kêu gọi những người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thừa nhận thất bại của bà trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa, theo đài CNN.

“Hôm nay, trái tim tôi tràn đầy - tràn đầy lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà các bạn dành cho tôi, tràn đầy tình yêu dành cho đất nước chúng ta và tràn đầy quyết tâm. Kết quả của cuộc bầu cử này không phải là những gì chúng ta mong muốn, không phải là những gì chúng ta đã đấu tranh. Nhưng hãy nghe tôi: Ánh sáng trong lời hứa về nước Mỹ sẽ rực cháy” - bà Harris nói.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thừa nhận thất bại của bà trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại ĐH Howard, thủ đô Washington, DC (Mỹ) ngày 6-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Nữ phó tổng thống cũng kêu gọi những người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử.

“Tôi biết mọi người đang trải qua nhiều cảm xúc khác nhau ngay lúc này. Nhưng chúng ta phải chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử” - bà Harris phát biểu tại ĐH Howard (thủ đô Washington D.C), nơi bà từng theo học.

“Một nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ là khi chúng ta thua cuộc bầu cử, chúng ta chấp nhận kết quả” - bà Harris nói thêm.

Bà Harris cho biết bà đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Trump để chúc mừng ông và nhấn mạnh với ông rằng “chúng ta sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”.

Theo bà Harris, dù thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử nhưng bà sẽ kiên định với cam kết đấu tranh “vì tự do, vì cơ hội, vì sự công bằng và phẩm giá của mọi người”.

“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến vì một tương lai nơi người Mỹ có thể theo đuổi ước mơ, hoài bão và nguyện vọng của mình, nơi phụ nữ Mỹ có quyền tự do quyết định về cơ thể của chính mình và không để chính phủ ra lệnh cho họ phải làm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến bảo vệ trường học và đường phố của chúng ta khỏi bạo lực súng đạn” - bà Harris nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình bà, Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden và Thống đốc Minesota Tim Walz - người đã liên danh với bà trong chiến dịch tranh cử.

“Gửi đến Doug [ông Douglas Emhoff] yêu dấu và gia đình của chúng tôi, tôi yêu mọi người rất nhiều. Gửi đến Tổng thống Biden và Tiến sĩ Biden, cảm ơn vì lòng tin và sự ủng hộ của mọi người. Gửi đến Thống đốc Walz và gia đình, tôi biết rằng sự phục vụ của mọi người cho đất nước sẽ tiếp tục” - bà Harris bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.