Bà Harris phát biểu, nhắm vào ông Trump

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng chiến dịch tái tranh cử, nói rằng bà “vô cùng biết ơn” ông Biden, đồng thời chỉ trích ông Trump.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo đài CBS News.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, bà Harris không nhắc đến chiến dịch tranh cử tổng thống của bà mà tập trung ca ngợi Tổng thống Biden.

Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng chiến dịch tái tranh cử.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Nhà Trắng ngày 22-7. Ảnh: CNN

“Tôi là người ​​trực tiếp rằng chứng kiến tổng thống Joe Biden mỗi ngày đều đấu tranh vì người dân. Tôi vô cùng, vô cùng biết ơn vì sự phục vụ của ông ấy cho đất nước” - bà Harris nói.

“Di sản của Tổng thống Biden trong ba năm qua là vô song trong lịch sử hiện đại” - bà Harris nói thêm.

Vị phó tổng thống cho biết ông Biden muốn tham gia sự kiện tại Nhà Trắng nhưng đang phải cách ly tại nhà riêng ở TP Rehoboth (bang Delaware) do COVID-19. Bà nói rằng ông Biden đã khỏe hơn nhiều và mong muốn nhanh chóng trở lại làm việc.

Chiều 22-7 (giờ địa phương), bà Harris đã di chuyển đến TP Wilmington (bang North Carolina), nơi đặt trụ sở chiến dịch tranh cử của bà và ông Biden.

Phát biểu tại Wilmington, bà Harris nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump.

“Tôi đã đối đầu với đủ kiểu người. Những kẻ ngược đãi phụ nữ, những kẻ lừa đảo người tiêu dùng, những kẻ gian lận đã phá vỡ các quy tắc. Vì vậy, hãy lắng nghe tôi khi tôi nói rằng tôi biết kiểu người của ông Donald Trump” - bà Harris nói.

Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng chiến dịch tái tranh cử -1.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở TP Wilmington (bang North Carolina) ngày 22-7. Ảnh: REUTERS

Theo đài CNN, Tổng thống Biden ngày 22-7 đã gọi điện đến trụ sở chiến dịch tranh cử để ca ngợi bà Harris.

Trong cuộc gọi, ông Biden cảm ơn đội ngũ tranh cử đã đồng hành cùng ông, kêu gọi các nhân viên trong đội ngũ ủng hộ bà Harris vì “bà ấy là người giỏi nhất”.

“Tôi không có tên trong danh sách ứng cử nhưng tôi vẫn sẽ tham gia đầy đủ các cuộc vận động tranh cử. Tôi còn sáu tháng nữa trong nhiệm kỳ tổng thống. Tôi quyết tâm hoàn thành càng nhiều càng tốt cả chính sách đối ngoại và chính sách đối nội” - ông Biden nói thêm.

Cũng trong ngày 22-7, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (người vẫn chưa lên tiếng ủng hộ bà Harris) nói rằng ông và Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer sẽ sớm gặp trực tiếp phó tổng thống.

“Ông Schumer và tôi dự kiến ​​sẽ sớm gặp Phó Tổng thống Harris. Tôi rất háo hức với cuộc gặp đó” - ông Jeffries nói với phóng viên.

Hiện tại, bà Harris đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng chiến dịch tái tranh cử.

Đội ngũ tranh cử của bà Harris ngày 22-7 cho biết đã gây quỹ được 81 triệu USD trong 24 giờ kể từ khi bà chính thức bắt đầu tranh cử tổng thống.

Nhóm của bà Harris gọi số tiền 81 triệu USD trên là “khoản quyên góp nhiều nhất trong 24 giờ mà lịch sử từng ghi nhận”. Phía bà Harris nói thêm rằng “hơn 888.000 nhà tài trợ đã quyên góp, 60% trong số họ là đóng góp lần đầu tiên trong kỳ bầu cử 2024”.

Theo tờ Milwaukee Journal Sentinel, bà Harris sẽ có chuyến vận động tranh cử đầu tiên với tư cách là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ tại TP Milwaukee (bang Wisconsin) trong ngày 23-7.

TP Milwaukee là nơi vừa diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Biden rút tranh cử: Người thay thế được chọn ra sao?

Tổng thống Biden rút tranh cử: Người thay thế được chọn ra sao?

(PLO)- Tổng thống Biden rút tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Harris thay mình tham gia đường đua Nhà Trắng 2024, song điều này không đảm bảo bà Harris sẽ được đề cử, mà nhân vật này sẽ chỉ được lộ diện sau màn bầu chọn khắt khe theo đúng quy trình của đảng Dân chủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.