Bà Harris chính thức công bố phó tướng

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chính thức công bố phó tướng ngay trước khi xuất chinh vận động tranh cử loạt bang chiến trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - đã chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là người liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, theo hãng tin Reuters.

“Tôi rất vui khi chia sẻ rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình: Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ tham gia chiến dịch của chúng tôi với tư cách là người liên danh tranh cử. Ông Tim là một nhà lãnh đạo đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến và có thành tích đáng kinh ngạc trong việc hoàn thành mọi việc cho các gia đình Minnesota. Tôi biết rằng ông ấy sẽ mang nguyên tắc lãnh đạo đó đến với chiến dịch của chúng tôi và đến văn phòng phó tổng thống" - bà Harris thông báo.

Harris chính thức công bố phó tướng
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Ảnh: REUTERS

Ông Walz, 60 tuổi, từng là thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ trong hai thập niên và là cựu giáo viên. Ông Walz lần đầu được bầu vào Hạ viện Mỹ vào năm 2006 đại diện một khu vực có xu hướng theo đảng Cộng hòa. Ông làm Hạ nghị sĩ 12 năm trước khi được bầu làm thống đốc bang Minnesota vào năm 2018.

Với tư cách là thống đốc, ông Walz đã thúc đẩy chương trình nghị sự tiến bộ bao gồm các bữa ăn miễn phí tại trường học, mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động ở bang Minnesota.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin bà Harris và phó tướng sẽ cùng nhau vận động vào tối 6-8 (giờ địa phương) tại TP Philadelphia (bang Pennsylvania).

Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tấn công Thống đốc Walz ngay sau khi Phó Tổng thống Harris chính thức công bố phó tướng.

Các nguồn tin trong đội ngũ tranh cử của ông Trump nói với đài CNN rằng họ tin rằng việc lựa chọn ông Walz sẽ giúp ích cho lập luận của đảng Cộng hòa rằng bà Harris là một người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.