Bà Clinton sẽ là thị trưởng New York?

(PLO)- Cơ hội cho điều này thành sự thật không cao, vì đây được xem là bước lùi chính trị của bà Clinton.

Có tin đồn bà Hillary Clinton, cựu ứng viên tổng thống Dân chủ, sẽ trở thành thị trưởng New York trong năm nay.

Tin đồn này xuất phát từ giới chính trị gia New York vài tuần sau khi bà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống 8-11-2016 rằng bà có thể sẽ đối đầu với Thị trưởng New York Bill de Blasio khi ông này tái ứng cử năm nay và bà sẽ chiến thắng.

Từ tuần trước bắt đầu xuất hiện bàn tán về khả năng sẽ có một chiến dịch vận động giành ghế thị trưởng New York cho bà Clinton. Theo trang tin Newsmax, các thành viên đảng Dân chủ vốn không hài lòng với ông Blasio, là thành viên Dân chủ, đang làm áp lực để bà Clinton vào cuộc. Thông tin của Newsmax nhanh chóng được các báo lớn ở New York như New York Times, New York Daily News đưa lại.

Bà Hillary Clinton phát biểu tại hội nghị của Quỹ Bảo vệ trẻ em ở Washington (Mỹ) ngày 16-11, 8 ngày sau thất bại bầu cử tổng thống. Ảnh: REUTERS

Bà Hillary Clinton phát biểu tại hội nghị của Quỹ Bảo vệ trẻ em ở Washington (Mỹ) ngày 16-11-2016, tám ngày sau thất bại bầu cử tổng thống. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, theo Reuters, cơ hội bà Clinton chấp nhận vào cuộc không nhiều. Chức thị trưởng của TP lớn nhất nước Mỹ là một chức vụ quan trọng, dù thế đây vẫn bị xem là một bước thụt lùi trong sự nghiệp chính trị của bà Clinton, vốn từng là ngoại trưởng, đệ nhất phu nhân, hai lần tranh cử tổng thống, trong đó lần gần nhất đã đi sát đích Nhà Trắng.

“Cơ hội điều này xảy ra là 0” - nhà khoa học chính trị Douglas Muzzio tại ĐH Baruch College ở New York nhận định. Ông là một chuyên gia về chính trị TP New York.

Tới giờ bà Clinton vẫn chưa thông báo kế hoạch bà sẽ làm gì tiếp theo. Đại diện của bà Clinton không bình luận về tin đồn này khi Reuters liên lạc ngày 8-1.

Nói với CNN ngày 8-1, một người bạn gái thân thiết của bà Clinton - bà Neera Tanden cho biết bà Clinton muốn tập trung vào vai trò giúp đỡ trẻ em và các gia đình ở Mỹ.

“Tôi không nghĩ là bà sẽ chạy đua vào bất kỳ vị trí tranh cử nào nữa” - bà Tanden nói khi được hỏi liệu bà Clinton có chạy đua vào ghế thị trưởng New York.

Thị trưởng New York Bill de Blasio từng ủng hộ bà Clinton trong cuộc đua tổng thống. Ảnh: EPA

Thị trưởng New York Bill de Blasio từng ủng hộ bà Clinton trong cuộc đua tổng thống. Ảnh: EPA

Ông Blasio là nhân vật cấp cao trong đảng Dân chủ, làm thị trưởng New York từ năm 2013, từng hứng khá nhiều chỉ trích, từng bị các nhà điều tra tham nhũng cấp bang và cả cấp liên bang điều tra chuyện gây quỹ chính trị của ông.

Ông Blasio từng ủng hộ bà Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Đại diện ông Blasio không bình luận về tin đồn này.

Nếu tin đồn thành sự thật, cơ hội chiến thắng của bà Clinton sẽ rất cao. Bà Clinton đã thắng hơn 80% lá phiếu phổ thông ở TP New York, mặc dù đây cũng là quê hương của đối thủ Cộng hòa Donald Trump, người đã đắc cử tổng thống chung cuộc.

Bà Clinton sinh trưởng ở Chicago (bang Illinois), chuyển về bang Arkansas sau khi cưới ông Bill Clinton, trở thành đệ nhất phu nhân bang Arkansas rồi đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà chuyển về bang New York từ năm 1999 để trở thành thượng nghị sĩ bang này. Hiện bà sống với chồng là cựu Tổng thống Clinton ở thị trấn Chappaqua, cách TP New York 48 km về phía bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.