Bà Clinton sắp bị FBI thẩm vấn

(PLO)- Cuộc thẩm vấn của FBI quyết định bà Clinton có bị truy tố hay không. 

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton sắp bị FBI thẩm vấn trong cuộc điều tra liên bang về việc bà dùng địa chỉ email riêng cho việc công thời bà còn làm ngoại trưởng, theo báoThe Hill (Mỹ).

Nhiều tháng qua FBI đã thẩm vấn các cố vấn cũng như những người đã từng làm cố vấn cho bà Clinton về vấn đề này.

Báo The Daily Caller (Mỹ) tiết lộ bà Clinton đã lên lịch nhận thẩm vấn của FBI vào ngày 2-7 (giờ Mỹ) tại nhà riêng ở thủ đô Washington. Sở dĩ thế vì việc này thuận tiện cho bà Clinton vì bà không có lịch tranh cử trong cuối tuần.

Sắp có quyết định có truy tố bà Clinton hay không

Theo hãng tin ABC News (Mỹ), mục tiêu của Bộ Tư pháp Mỹ là hoàn tất cuộc điều tra và ra quyết định có cần truy tố bà Clinton trước khi diễn ra đại hội của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vào cuối tháng này hay không.

Thông tin FBI thẩm vấn bà Clinton cho thấy cuộc điều tra của FBI đã vào giai đoạn cuối. Quyết định có đưa bà Clinton ra truy tố hay không tùy thuộc vào kết quả cuộc thẩm vấn này.

Cuộc thẩm vấn của FBI quyết định bà Clinton có bị truy tố hay không.

Cuộc thẩm vấn của FBI quyết định bà Clinton có bị truy tố hay không. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Đây sẽ là một quyết định có thể dẫn tới một sự rung chuyển chính trị. Ngày 1-7, Bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch tuyên bố sẽ không can thiệp vào quyết định của các nhà điều tra và các công tố viên có khởi tố bà Clinton hay không.

Sở dĩ bà Lynch khẳng định như thế vì nhiều nghị sĩ Cộng hòa nghi ngờ tính trung lập của bà khi trước đó cùng ngày bà đã có buổi gặp riêng cựu Tổng thống Bill Clinton, chồng bà Clinton. Bà Lynch muốn bác bỏ nghi ngờ bà sẽ là lá chắn cho sự nghiệp chính trị của bà Clinton, hoặc đảm bảo bà Clinton không bị buộc tội, ít nhất không bị buộc tội trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Bà Clinton sẽ dừng cuộc đua nếu bị buộc tội?

Rất nhiều ý kiến bình luận rằng một khi bị truy tố và bị kết tội, bà Clinton không còn đủ tư cách tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, theo trang tin Snopes (Mỹ), điều này chưa hẳn đúng trong trường hợp này. Hiến pháp Mỹ quy định điều kiện cần thiết để một người có thể ứng cử vào vị trí tổng thống Mỹ chỉ là: sinh ra tại Mỹ và được 35 tuổi trở lên, hoặc sống tại Mỹ ít nhất 14 năm. Bà Clinton có đủ hai điều kiện này.

Hiến pháp Mỹ không quy định người bị truy tố, bị buộc tội, thậm chí đang bị tống giam vì phạm tội không có tư cách ứng cử tổng thống (dĩ nhiên còn có được bầu làm tổng thống hay không là chuyện khác). Năm 1920, ông Eugene V. Debs thuộc đảng Xã hội đã tham gia tranh cử tổng thống trong khi còn đang thụ án tù vì kêu gọi kháng cự lệnh nhập ngũ ở Mỹ và kết quả ông nhận được hơn 900.000 lá phiếu ủng hộ, tương đương tỉ lệ 3,4% ủng hộ.

Ông Eugene V. Debs từng tham gia tranh cử tổng thống trong khi còn đang thụ án tù.

Ông Eugene V. Debs từng tham gia tranh cử tổng thống trong khi còn đang thụ án tù. (Ảnh: INTERNET)

Về lý thuyết là thế nhưng không có nghĩa bà Clinton không có gì phải lo lắng về việc có bị truy tố hay buộc tội hay không, vì chắc chắn nếu bị buộc tội thì đây sẽ là một đòn chí tử đánh vào cơ hội chiến thắng của bà. Rất có thể bà Clinton sẽ chọn dừng cuộc đua nếu bị buộc tội, theo Snopes.

Về phần đảng Dân chủ, một khi bà Clinton bị buộc tội sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là làm áp lực để bà Clinton bỏ cuộc đua. Hai là tìm cách thay đổi quy định ngăn bà Clinton trở thành đại diện tổng thống của đảng, có thể bằng cách thuyết phục các siêu đại biểu thôi ủng hộ bà, sau đó tổ chức chọn một đại diện khác.

Tuy nhiên, nếu không phải bà Clinton - vốn đã đạt dư số phiếu đại biểu giành quyền trở thành đại diện tổng thống Dân chủ và đang dẫn trước đối thủ Donald Trump trong các cuộc thăm dò - thì ai sẽ có khả năng trở thành đại diện tổng thống Dân chủ?

Đối thủ gần nhất của bà Clinton trong cuộc đua giành vị trí đại diện tổng thống Dân chủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là một khả năng, nếu ông thuyết phục được các siêu đại biểu đang ủng hộ bà Clinton chuyển sang ủng hộ ông. Tuy nhiên, khả năng này không cao khi ông Sanders vốn là chính trị gia độc lập và mới chính thức là thành viên của đảng Dân chủ năm 2015.

Về viễn cảnh chọn lựa nội bộ đảng Dân chủ, theo Snopes, đó có thể là cơ hội cho khá nhiều cái tên nổi bật, từ Phó Tổng thống Joe Biden đến nữ nghị sĩ Elizabeth Warren (có khả năng trở thành phó tướng cho bà Clinton), đến Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, cựu Thống đốc bang Masschusetts Deval Patrick.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.