Bà Clinton đổ lỗi cho giám đốc FBI khiến mình thất bại

(PLO)- Bà Hillary Clinton cho rằng chính những sự can thiệp từ giám đốc FBI ông James Comey là nguyên nhân gây nên thất bại của bà trong đợt tranh cử tổng thống vừa qua.

 Hãng tin BBC dẫn lại lời của bà Hillary Clinton, cho rằng chính tuyên bố điều tra của ông James Comey chỉ 12 ngày trước ngày bầu cử toàn quốc đã khiến chiến dịch tranh cử của bà bị chững lại. Vị giám đốc của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 30-10 đã tuyên bố điều tra lại vụ bà Clinton sử dụng email cá nhân không bảo mật trong thời gian đảm nhiệm vị trí ngoại trưởng Mỹ.

Theo BBC, trong một cuộc điện thoại vào ngày 12-11 với các mạnh thường quân, cựu ứng cử viên của đảng Dân chủ đã cho rằng ông Comey là nguyên nhân lớn khiến bà thất bại. Cuộc gọi này sau đó đã bị rò rỉ cho báo giới.

Bà Clinton đổ lỗi cho giám đốc FBI khiến mình thất bại

Bà Clinton cho rằng Giám đốc FBI James Comey chính là nguyên nhân khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống.

“Có nhiều lý do khiến chiến dịch tranh cử của chúng ta không thể thành công. Tuy nhiên, các phân tích của chúng tôi cho thấy chính lá thư của ông Comey (gửi cho Quốc hội tuyên bố điều tra) đã chặn đứng đà tiến của chúng ta. Bức thư đó hoàn toàn vô căn cứ, không có bằng chứng. Chúng ta đã bị vượt mặt và phải tốn rất nhiều nỗ lực để tìm lại lợi thế” - bà Clinton trao đổi với các mạnh thường quân.

Bà Clinton cũng cho rằng lá thư thứ hai của ông Comey cũng tác động không ít đến kỳ bầu cử vừa qua. Chỉ hai ngày trước ngày bầu cử toàn quốc, ông Comey đã tuyên bố với Quốc hội rằng các thông tin điều tra mới phát hiện vẫn không đủ để thay đổi kết luận trước kia của FBI rằng bà Clinton sẽ không bị truy tố.

Lá thư này mặc dù “giải oan” cho bà Clinton, tuy nhiên lại kích thích những người ủng hộ ông Trump hoạt động mạnh mẽ hơn nữa. Chính lá thư này đã khiến những người ủng hộ ông Trump và cả những cử tri đảng Dân chủ không ủng hộ bà Clinton, thêm tin tưởng rằng cuộc bầu cử đang bị dàn xếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.