Asiad 18 thử nghiệm nội dung tiếp sức nam nữ

(PL)- Chiều 28-8, ban tổ chức Asiad, Ủy ban Olympic châu Á (OCA), Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) và Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAF) đã tổ chức thi đấu thử nghiệm nội dung tiếp sức 4x400 m nam nữ. 

Đây là một nội dung tăng số huy chương môn điền kinh và được đánh giá là hấp dẫn đồng thời tăng sự trẻ trung, cuốn hút cả những nhà chuyên môn lẫn người xem. Bằng chứng là trên sân người xem rất thích thú và hò reo cổ vũ suốt những vòng đua.

Có tám quốc gia tham gia vào việc thử nghiệm nội dung tiếp sức nam nữ trên và hầu hết các VĐV tham dự đều đã hoàn thành các nội dung thi chính của mình tại Asiad 18.

Tổ tiếp sức gồm bốn VĐV chia đều hai nam, hai nữ và việc sắp xếp thứ tự người chạy sẽ tùy theo chiến thuật của từng đội chứ không theo quy định bắt buộc phải nam hay nữ trước...

Chiều 28-8, tại tổ hợp Senayan đã diễn ra nội dung  thử nghiệm 4x400 m nam nữ. Ảnh: ABS-CBN NEWS

Tay đua Abbas của Bahrain tham dự cuộc đua thử nghiệm trên nêu suy nghĩ: “Lúc đầu tôi cảm thấy khó khó thế nào ấy vì tôi không nghĩ mình dự thi một nội dung với các cô gái. Nhưng dần dà thì cảm thấy mọi chuyện ổn”.

Chủ tịch Thomas Bach của IOC nói: “Đó là nỗ lực tạo ra những làn gió mới đẹp đẽ hơn, cạnh tranh hơn và cuốn hút hơn cho chính các VĐV và người xem. Trong tương lai không chỉ có nội dung này mà một số nội dung của điền kinh, nhất là các môn phối hợp, băng đồng, việt dã… sẽ được tính đến với phần hỗn hợp nam nữ được đưa vào. Các môn khác đã có các nội dung nam nữ thì vì sao điền kinh lại không có?”.

Được biết trước mắt nội dung 4x400 m nam nữ trên sẽ được đưa vào giải vô địch điền kinh thế giới vào năm 2019 tại Doha, Qatar và sau đó sẽ đưa vào Olympic 2020 tại Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.