ASEAN Super League: Cuộc chơi của ‘đại gia’!

(PL)- Bất chấp sự hoài nghi của những người đứng đầu các công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp, bất chấp sự bất mãn của những lãnh đạo CLB.

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vẫn tiếp tục đưa ra những tiêu chí cho giải vô địch Đông Nam Á cấp CLB (có cả đại diện của Úc) có tên ASEAN Super League (ASL) sẽ ra đời năm tới. Đó là CLB tham gia phải chứng minh nguồn tiền tham dự giải là 5 triệu USD.

5 triệu USD tức hơn 120 tỉ đồng, một con số quá lớn ngay cả với các CLB giàu có của Việt Nam. Điều khó khăn là khi các CLB của mỗi quốc gia ASEAN vừa dự các giải trong nước lại vừa phải tham dự ASL với cung đường di chuyển quá dài.

Người đứng đầu Ban Xây dựng quy chế và thể thức giải đấu là Chủ tịch LĐBĐ Singapore Zainuddin Nordin. Phía Lào, Campuchia và Đông Timor có thể rút lui vì không tìm được nhà tài trợ, hậu thuẫn tài chính. Trong khi đó Malaysia và Thái Lan quan tâm giải đấu này. Theo đề án trước đây, các quốc gia có nền bóng đá mạnh Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Úc… cử hai CLB mạnh nhất, còn Campuchia, Lào, Đông Timor, Myanmar cử một đội. Tuy nhiên, bây giờ không phải như thế. Khi Thái Lan sẽ cử đội Port FC đang đứng thứ 15 Thai- League dự, còn Malaysia thì cử U-18 Học viện Frenz Utd dự giải vì hai CLB này có lực lượng cổ động viên hùng hậu, quy củ và quan trọng là đủ tiềm lực tài chính… 5 triệu USD để ký quỹ tham dự. Singapore sẽ cử đội U-23 quốc gia (Young Lions) tham dự. Các nhà tổ chức lạc quan vào việc có công ty tổ chức lớn là World Sports Group đứng phía sau. Trong khi đó Phó Chủ tịch LĐBĐ Campuchia Khiev Sameth cũng là Phó Chủ tịch AFF nhận định nhiều khả năng đại diện Campuchia sẽ vắng mặt những giải đấu vì không có tài chính.

Giải ASL quy tụ 18 CLB đá theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về khắp 11 nước ASEAN và Úc.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.