ASEAN sắp họp về Myanmar, Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing sẽ dự

(PLO)- Thống tướng Min Aung Hlaing là Chủ tịch của Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar - chính quyền được quân đội nước này lập nên sau cuộc chính biến hôm 1-2.

Thái Lan cho biết Thống tướng Min Aung Hlaing sẽ đại diện Myanmar tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Indonesia vào ngày 24-4 tới, hãng tin Reuters cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat hôm 17-4 cho biết lãnh đạo một số quốc gia thành viên ASEAN đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Jakarta (Indonesia).

Trong đó, ông Min Aung Hlaing - với cương vị là người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar - sẽ dự hội nghị. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của vị tướng này kể từ khi quân đội Myanmar tổ chức chính biến hôm 1-2. 

Thống tướng Min Aung Hlaing - Chủ tịch của Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar. Ảnh: REUTERS

Trước đó, các chính trị gia phản đối chính quyền quân sự, bao gồm nhiều nhà lập pháp được bầu lên trong cuộc tổng tuyển cứ hồi năm ngoái nhưng đã bị bãi nhiệm sau chính biến, đã thành lập Chính phủ Đoàn kết quốc gia (NUG) hôm 16-4. Hướng tiếp cận của NUG là liên kết các nhà lập pháp dân cử với các phong trào của các dân tộc thiểu số.

NUG tự tuyên bố là cơ quan quyền lực chính trị hợp pháp của Myanmar và kêu gọi sự công nhận từ ASEAN và cộng đồng quốc tế. NUG cũng kêu gọi ASEAN từ chối tư cách tham dự hội nghị của ông Min Aung Hlaing.

Cả NUG và chính quyền quân sự Myanmar chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin do Thái Lan tiết lộ.

Biểu tình và bất ổn đã kéo dài hơn hai tháng qua tại Myanmar khi người dân bất mãn trước quyết định chính biến và đổ xuống đường tuần hành. Người dân Myanmar cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi - người đã bị quân đội bắt hôm 1-2 - và đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của nữ lãnh đạo này.

Đã xảy ra tình trạng lực lượng an ninh Myanmar dùng vũ lực và nổ súng trấn áp biểu tình. Theo một tổ chức độc lập, ít nhất 728 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar.

Sáng 17-4, chính quyền quân sự Myanmar đã phóng thích 23.184 tù nhân được ân xá, song chỉ một phần ít trong số này là những người bị bắt giữ từ ngày 1-2. Truyền thông nhà nước cho biết trong số những người được ân xá, 137 trường hợp là người nước ngoài.

Trước đó, ít nhất 3.141 người đã bị bắt giữ kể từ khi quân đội Myanmar tiến hành chính biến.

17-4 là ngày đầu tiên trong lễ năm mới truyền thống Thingyan của Myanmar. Các nhóm phản đối quân đội đã kêu gọi người dân Myanmar hủy bỏ các lễ hội năm nay, thay vào đó cần tập trung vào các chiến dịch khôi phục nền dân chủ cho quốc gia Đông Nam Á này.

Trong khi đó, quân đội Myanmar nhiều lần lặp lại lập trường rằng chính quyền quân sự được lập nên để quản lý đất nước trong tình trạng khẩn cấp sau khi chính quyền dân sự của bà Suu Kyi đã làm ngơ các cáo buộc gian lận bầu cử. Chính quyền quân sự Myanmar cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử công bằng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.