ASEAN ra tuyên bố 'quan ngại sâu sắc', kêu gọi chấm dứt 'ngay lập tức' bạo lực tại Myanmar

(PLO)- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa ra tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Myanmar, lên án vụ tấn công gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng bạo lực đang tiếp diễn ở Myanmar và lên án vụ đoàn xe viện trợ của ASEAN bị tấn công ở nước này gần đây, theo kênh Channel News Asia.

Lãnh đạo các nước Đông Nam Á đang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại, Indonesia. Xung đột ở Myanmar đã chi phối các cuộc thương thảo tại hội nghị lần này.

Tuyên bố của ASEAN viết: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Myanmar và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực và sử dụng vũ lực”.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 ở Indonesia ngày 10-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 ở Indonesia ngày 10-5. Ảnh: REUTERS

ASEAN kêu gọi “một môi trường thuận lợi để cung cấp hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn và kịp thời cũng như các cuộc đối thoại quốc gia toàn diện”.

Về vụ tấn công nhắm vào đoàn xe chở hàng viện trợ và nhà ngoại giao từ các nước ASEAN tại bang Shan (Myanmar) hôm 8-5, ASEAN cho biết: “Chúng tôi lên án vụ tấn công và nhấn mạnh rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm”.

“Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của nước chủ tịch ASEAN - Indonesia, bao gồm việc tiếp tục cam kết với tất cả các bên liên quan ở Myanmar, để khuyến khích tiến triển trong việc thực hiện Đồng thuận Năm Điểm”.

Ngày 9-5, Indonesia và Singapore đã lên án vụ tấn công và cho biết các nhà ngoại giao đến từ 2 nước này vẫn an toàn.

Hãng tin Reuters trước đó đưa tin Tổng thống Indonesia - ông Joko Widodo kêu gọi ASEAN nên lên tiếng về vấn đề Myanmar như một trong những thách thức lớn nhất của khối.

“ASEAN sẽ im lặng hay sẽ trở thành động lực, hòa bình hay tăng trưởng?” - ông nói.

Tại một cuộc họp báo hôm 9-5, ông Widodo cũng kêu gọi tạo “không gian đối thoại để cùng nhau tìm ra giải pháp”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.