ASEAN 2020: Việt Nam đề xuất 14 dự thảo sáng kiến kinh tế

(PLO)- Các sáng kiến được Việt Nam đề xuất nhằm đảm bảo năm 2020 ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế, có vị trí trung tâm trong hợp tác khu vực và toàn cầu.

Sáng nay, 11-1, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ ba của chuỗi hội nghị thuộc khuôn khổ kênh hợp tác kinh tế ASEAN 2020, Hội nghị lần thứ 10 của Ủy ban toàn thể và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (CoW 10). 

Hội nghị do Phó Tổng thư ký ASEAN A-la-đin Ri-lô điều hành theo thông lệ của ASEAN. 

Đại biểu các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.


Theo thông tin từ Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, các nội dung thảo luận của CoW 10 xoay quanh các vấn đề gồm: Các ưu tiên chính thuộc trụ cột kinh tế của ASEAN năm 2020 do Việt Nam đề xuất; Những ưu tiên thuộc các trụ cột khác của ASEAN như an ninh - chính trị, văn hóa - xã hội, và quan hệ đối với các ưu tiên được đề xuất trong trụ cột kinh tế; Tăng cường tính kết nối trong ASEAN; Cách mạng công nghiệp 4.0 và số hóa nền kinh tế trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Ngoài ra, CoW 10 cũng bàn đến các lĩnh vực chuyên ngành trong ASEAN năm 2020 như thương mại, đầu tư, dịch vụ, thuận lợi hóa thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ, ASEAN một cửa, tiêu chuẩn chất lượng; Rà soát giữa kỳ Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC 2025, các ưu tiên và đề xuất cơ bản của ASEAN - BAC 2020...

Hội nghị lần thứ 10 của Ủy ban toàn thể và Cộng đồng Kinh tế ASEAN.


"Với tư cách chủ tịch ASEAN 2020, ngay từ đầu năm Việt Nam đã giới thiệu 14 dự thảo sáng kiến và chương trình hợp tác để đảm bảo năm 2020 ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế, có vị trí trung tâm trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu" - Vụ Chính sách thương mại đa biên cho biết.

Kết quả của Hội nghị CoW 10 sẽ được báo cáo tại Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN 1/51 vào ngày mai (12-1).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.