APEC quyết thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững

(PL)- Ngày 19-11, hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23 đã khai mạc tại Manila (Philippines). Chủ đề của hội nghị là “Phát triển kinh tế bao trùm, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Đoàn đại biểu cấp cao nước ta do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

Theo TTXVN, sau lễ khai mạc, hội nghị APEC đã họp phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Tăng trưởng bao trùm thông qua liên kết kinh tế”. Các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết hoàn tất các mục tiêu Bogor vào năm 2020, hướng tới hiện thực hóa khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), góp phần củng cố vị thế châu Á-Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng và liên kết, đồng thời tiếp tục ủng hộ củng cố hệ thống thương mại đa phương.

Hội nghị đã nhất trí thông qua các biện pháp cụ thể về tăng trưởng chất lượng, hợp tác dịch vụ, cải cách cơ cấu, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ vào thị trường toàn cầu nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh chung với lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, hội nghị APEC tiếp tục phiên thảo luận toàn thể thứ hai với chủ đề “Tăng trưởng bao trùm thông qua cộng đồng tự cường và bền vững”.
Các nhà lãnh đạo đã nêu bật tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy bình đẳng giới... để nâng cao tính tự cường, bền vững của các cộng đồng.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao ý nghĩa của Khuôn khổ Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2015-2030 và nỗ lực chung hướng tới thỏa thuận toàn cầu mới về biến đổi khí hậu tại hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu toàn cầu (COP 21), nhất trí APEC cần tăng cường hợp tác, đóng góp với nỗ lực toàn cầu trong lĩnh vực này. Hội nghị đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức hội thảo APEC đầu tiên về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Hội nghị đã thông qua hai tuyên bố về “Phát triển kinh tế bao trùm, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: Tầm nhìn về cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương” và “Tuyên bố về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và hội nghị bộ trưởng WTO lần thứ 10” cùng hai văn kiện kèm theo. Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 23 đã kết thúc tốt đẹp. APEC lần thứ 24 sẽ được tổ chức tại Peru năm 2016.

Ngày 19-11 tại Manila (Philippines), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Chiều 18-11, Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp ngắn với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla.

Trong cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt-Mỹ sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.