Áp thuế thu nhập cá nhân mới: Nghèo còn mắc eo!

(PL)- Năm 2015, những hộ doanh thu “khủng” có thuế giảm hẳn!
Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 20-12 có bài phân tích về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi cho thuê nhà, xe, xưởng đối với cá nhân kinh doanh không có người phụ thuộc. Năm 2015, với cách tính mới theo Luật 71/2014 thì thuế sẽ cao hơn năm 2014. Doanh thu cho thuê nhà trên 214 triệu đồng/tháng thì mới lợi hơn.

Mở rộng ra, các lĩnh vực chính khác cũng sẽ bị tăng thuế tương tự. Phải đến một mức “khủng” thì mới lợi hơn về thuế. Theo Luật 71/2014, doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền hàng, không trừ chi phí, không giảm trừ gia cảnh, không tính người phụ thuộc nữa.

Phân phối: Trên 380 triệu đồng/tháng mới lợi

Theo cách tính năm 2014, trường hợp cá nhân (chỉ mỗi bản thân, không có người phụ thuộc) kinh doanh phân phối, cung cấp hàng hóa như tạp hóa, văn phòng phẩm, có doanh thu A đồng/tháng thì nhân doanh thu này với tỉ lệ ngành nghề 7%, trừ giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng. Phần còn lại bắt đầu tính thuế theo biểu thuế TNCN lũy tiến. Như vậy, cá nhân kinh doanh mà doanh thu dưới 128 triệu đồng/tháng chẳng còn “dư” đồng nào nên thuế năm 2014 là 0 đồng. Doanh thu từ 128 triệu đồng/tháng trở lên mới có thuế nộp.

Trong khi đó, năm 2015, doanh thu dưới 8,4 triệu đồng/tháng (tương đương 100 triệu đồng/năm) mới không nộp thuế. Mức doanh thu 8,4-380 triệu đồng thì chịu thuế (doanh thu nhân tỉ lệ 0,5%) cao hơn cách tính năm 2014, tiền thuế từ 500.000 đồng đến 23 triệu đồng/năm.

Từ mức doanh thu 380 triệu đồng/tháng trở lên thì cá nhân kinh doanh mới càng có lợi về thuế.

Cách tính thuế TNCN mới sẽ ảnh hưởng đến người nộp thuế có thu nhập thấp.Ảnh: HTD

Sản xuất, ăn uống: Trên 230 triệu đồng/tháng mới lợi

Hộ sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, ví dụ sản xuất hàng hóa, gia công, chế biến, dịch vụ ăn uống, sửa xe... hiện có doanh thu đến 60 triệu đồng/tháng thì sau khi nhân tỉ lệ ngành 15% và trừ 9 triệu đồng giảm trừ gia cảnh thì thuế là 0 đồng. Trong khi đó, cũng mức 60 triệu đồng/tháng này, năm 2015 nộp thuế TNCN tỉ lệ 1,5% thì số thuế gần 11 triệu đồng/năm.

Mức doanh thu vượt 230 triệu đồng/tháng thì sẽ lợi hơn về thuế.

Cắt tóc, may quần áo: Trên 86 triệu đồng/tháng

Hộ kinh doanh dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, ví dụ cụ thể như kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, cắt tóc, sửa chữa máy tính, sửa chữa đồ dùng gia đình, may quần áo, giặt ủi,... có doanh thu đến 30 triệu đồng/tháng, nhân tỉ lệ ngành nghề 30% và trừ 9 triệu đồng giảm trừ gia cảnh thì năm 2014 số thuế TNCN là 0 đồng. Trong khi đó, với mức này, năm 2015 nhân tỉ lệ 2% thì tiền thuế TNCN đến 7,2 triệu đồng/năm.

Vượt mức doanh thu 85 triệu đồng/tháng thì cách tính thuế năm 2015 mới có lợi hơn.

Chăm chăm thu thuế

Luật vừa thông qua ngày 26-11, Bộ Tài chính ngày 1-12 có ngay Công văn 17526 gửi đến các cục thuế để triển khai. Trong đó giao cơ quan thuế “đánh giá doanh số” và đảm bảo đầu tiên là “tăng mức thuế so với mức thực tế thực hiện năm 2014 tối thiểu 16%”. Kế đến là “đảm bảo nhiệm vụ dự toán thu ngân sách 2015”, sau đó mới đến “doanh số phù hợp với thực tế quy mô kinh doanh, phạm vi kinh doanh”.

Áp thuế thu nhập cá nhân mới: Nghèo còn mắc eo! ảnh 3

Làm luật trong phòng lạnh!

Người nộp thuế cũng có nhiều bức xúc khi Luật 71/2014/QH13 được đưa ra Quốc hội, trình thông qua nhưng trước đó không đưa ra cho người dân và người nộp thuế góp ý đầy đủ theo luật định.

Theo cách tính của luật này, người nghèo thì càng nghèo thêm, mà người giàu thì được lợi. Khi trình ra Quốc hội thì nêu lý do sửa là để cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản thủ tục thuế cho hộ kinh doanh. Nhưng vấn đề quan trọng là đánh giá tác động kinh tế, ảnh hưởng tăng, giảm số thuế của người kinh doanh như thế nào thì lại không thấy nói rõ.

Chính vì vậy khi thông qua luật rồi, dân mới được biết, mới tìm hiểu, tính toán ra thì ôi thôi ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người nộp thuế có thu nhập thấp. Bởi lẽ hiện tại người ta được trừ giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng cho mình, thêm nuôi 1-2 con ăn học là trừ thêm mấy triệu đồng/tháng nữa. Trong khi đó, tính kiểu mới thì thuế cao bất hợp lý, không cho giảm trừ gì cả.

Luật sư TRẦN XOA, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.