AP: Quan chức Mỹ nói Belarus có thể sớm điều quân sang Ukraine hỗ trợ Nga

(PLO)- Quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết Belarus có can dự sâu hơn vào cuộc xung đột hay không phụ thuộc các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng tin AP, một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết Belarus có thể sẽ điều động binh sĩ sang Ukraine trong ngày 28-2 để hỗ trợ quân Nga.

Belarus đã và đang hỗ trợ cho nỗ lực của Nga ở Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Binh sĩ Nga trên xe thiết giáp di chuyển từ bán đảo Crimea đến Ukraine hôm 25-2. Ảnh: EPA-EFE 

AP cho biết quan chức Mỹ nói trên là người am hiểu trực tiếp những đánh giá tình báo hiện tại của Mỹ. Ông nói quyết định của nhà lãnh đạo Belarus về việc có đưa Belarus can dự sâu hơn vào cuộc xung đột hay không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra trong những ngày tới.

Các lực lượng Nga đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của những người Ukraine kiên quyết bảo vệ đất nước, và các quan chức Mỹ cho biết họ tin cuộc chiến diễn ra khó khăn hơn và chậm hơn so với kế hoạch của Điện Kremlin, mặc dù điều đó có thể thay đổi khi Moscow tìm cách thích ứng.

Trước đó trong ngày 27-2, một cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus đã thông qua hiến pháp mới từ bỏ quy chế phi hạt nhân hóa của nước này, đồng nghĩa với việc giờ đây Belarus có nhận được vũ khí của Nga.

Hiến pháp mới sẽ dẫn đến sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân trên đất Belarus lần đầu tiên từ khi nước này từ bỏ chúng sau khi Liên Xô tan rã.

Tổng thống Belarus phát biểu tại một điểm bỏ phiếu rằng ông có thể yêu cầu Vladimir Putin trả lại vũ khí hạt nhân cho Belarus, theo tờ The Independent.

Ông Lukashenko nói: “Nếu quý vị (phương Tây) chuyển vũ khí hạt nhân cho Ba Lan hoặc Lithuania tới biên giới của chúng tôi, thì tôi sẽ xoay sang ông Putin để nhận lại các vũ khí hạt nhân mà tôi đã từ bỏ mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào”.

Ông Lukashenko cũng cảnh báo phương Tây không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow, nói rằng các biện pháp như vậy có thể đẩy Nga vào một “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.