Nữ Việt Nam - nữ Hà Lan (14 giờ ngày 1-8)

Áp lực từ á quân thế giới quyết soán ngôi đầu bảng của Mỹ

(PLO)- Á quân thế giới Hà Lan là đội bóng rất mạnh dù khởi đầu chưa suôn sẻ khi thắng khó Bồ Đào Nha và hòa Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước lượt cuối bảng E, Hà Lan xác định phải soán ngôi đầu của Mỹ để vào vòng knock out tránh được Thụy Điển rất mạnh và đang dẫn đầu bảng G sau khi thắng đậm Ý đến 5-0.

“Khó ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam!”

Xếp hạng tạm thời bảng đấu này như sau: 1. Mỹ (4 điểm, hiệu số 4/1); 2. Hà Lan (4 điểm, hiệu số 2/1); 3. Bồ Đào Nha (3 điểm, hiệu số 2/1); 4. Việt Nam (VN) (0 điểm, hiệu số 0/5).

Vì lẽ đó mà thay vì chỉ cần 1 điểm là đủ để vào vòng trong và đảm bảo giữ chân cho cầu thủ nhà nhưng HLV Andries Jonker lại đưa ra mục tiêu thắng đậm ở lượt trận cuối trước đội nữ VN để có cơ hội vượt qua đội Mỹ lên đầu bảng E tránh được Thụy Điển rất hùng mạnh ở vòng 16 đội.

HLV Mai Đức Chung xác định đội nữ Việt Nam sẽ phải phòng ngự có tổ chức và chặt chẽ bọc lót tốt để hạn chế bàn thua. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Mai Đức Chung xác định đội nữ Việt Nam sẽ phải phòng ngự có tổ chức và chặt chẽ bọc lót tốt để hạn chế bàn thua. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Andries Jonker vẫn cảnh giác nói rằng rất khó để thắng đậm đội nữ VN qua những gì ông chứng kiến học trò của HLV Mai Đức Chung chơi tử thủ và gây không ít khó khăn cho đương kim vô địch Mỹ.

Chắc chắn HLV Andries Jonker rất thích đối đầu với đội nữ VN chơi thứ bóng đá hồn nhiên, dâng lên tấn công tìm bàn thắng lịch sử như 5 phút đầu trong trận gặp Bồ Đào Nha. Vì đó là cơ hội tốt nhất để các học trò ông có được cơ hội khai thác những khoảng trống mà trước đó trong lượt trận đầu, nhà đương kim vô địch Mỹ không dễ có được.

HLV Mai Đức Chung không muốn rời giải mà nhận thua đậm

Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Đức Chung cũng đã nhận ra điểm yếu lớn nơi các học trò của mình đó là không thể xé lối đá phòng ngự mà hào hứng lên tấn công tìm bàn thắng. Ông có phần trách móc các học trò trong bàn thua sớm trước Bồ Đào Nha đến từ việc không tuân thủ đấu pháp, hưng phấn quá và lao lên tìm bàn thắng để rồi phải trả giá. Vì lẽ đó mà trước Hà Lan được đánh giá không thua gì đội Mỹ (hòa Mỹ 1-1) và mạnh hơn Bồ Đào Nha, ông Chung chắc chắn sẽ cho các học trò chú trọng nhiều với chiều sâu ở hàng phòng ngự.

Một trận đấu khó cho đội nữ VN dù đã bị loại nhưng cũng không thể chơi thứ bóng đá thật thoải mái để rồi đón nhận cơn mưa gôn và đối thủ cũng chỉ hăm he thực hiện điều đó.

Yếu tố thể lực cũng rất quan trọng trong 90 phút với đối thủ khỏe và đầy sức mạnh thiên về bóng dài nên nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ chú trọng hơn nơi các cầu thủ trẻ, có thể hình, thể lực tốt và mạnh trong đeo bám, phòng ngự.

Hạn chế bàn thua chắc chắn sẽ được đặt ra làm tiêu chí hàng đầu như trong trận gặp Mỹ còn việc chuyển trạng thái khi có bóng phản công sẽ lệ thuộc nhiều vào sức lực của các học trò mà HLV Mai Đức Chung xác định rằng đây sẽ là trận đấu không cân sức.

Do tình thế bảng E rơi vào hoàn cảnh đội Hà Lan dù đang xếp dưới Mỹ bởi hiệu số bàn thắng nhưng lại chính là đội nắm trong tay quyền quyết định lớn để lên ngôi đầu bảng nên trận đấu cuối của đội nữ VN với Hà Lan càng trở nên khó khăn. Hà Lan dù có hiệu số đang +1 so với Mỹ là +3 nên cần cơn mưa gôn vào lưới đội nữ VN đã bị loại và chắc chắn vẫn sẽ đá với kiểu tổ chức phòng ngự dày hơn là bước lên để tìm bàn thắng.

Nếu trận đấu cùng giờ giữa Mỹ và Bồ Đào Nha, Mỹ hoàn toàn có khả năng bị loại nếu để thua Bồ Đào Nha thì Hà Lan lại nặng nề hơn với con tính làm thế nào để ghi nhiều bàn thắng.

HLV Andries Jonker trong cuộc họp báo trước trận đã cẩn trọng với những lời khen đội nữ VN có hàng phòng ngự tốt và khó để ghi bàn vào lưới đội VN. Lời nhận xét mang tính xã giao của HLV này cũng đồng nghĩa với việc thầy trò ông phải chuẩn bị những phương án để tìm bàn thắng nhất là đội nữ VN có thể sẽ đá với tư thế thủ thật dày để hạn chế bàn thua.

Một trận đấu khó cho đội nữ VN dù đã bị loại nhưng cũng không thể chơi thứ bóng đá thật thoải mái để rồi đón nhận cơn mưa gôn và đối thủ cũng chỉ hăm he thực hiện điều đó.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.